Bóng đá Anh lập kỷ lục "siêu khủng", thống trị đấu trường châu Âu

ANTD.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử, có 4 CLB đến từ cùng một quốc gia phủ kín cả hai trận chung kết hấp dẫn nhất châu Âu là Champions League và Europa League (tiền thân là cúp C1 và C2).

Một ngày sau khi Tottenham giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League toàn Anh với Liverpool, giải Ngoại hạng Anh lại "phủ kín" đấu trường Europa League, với việc Arsenal và Chelsea ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng này.

Bóng đá Anh thống trị hoàn toàn cúp châu Âu mùa này

Trên sân khách, Arsenal đánh bại Valencia 4-2 để vượt qua đội bóng Tây Ban Nha với tổng tỉ số 7-3 ở bán kết. Trong khi đó, Chelsea vất vả hơn khi phải cần nhờ đến loạt luân lưu 11m, mới hạ gục được Eintracht Frankfurt 4-3 sau khi hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức.

Nhờ những kết quả trên, bóng đá Anh lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, khi lần đầu tiên 4 đội bóng đến từ cùng một quốc gia lọt vào tới trận tranh chức vô địch ở các cúp châu Âu.

Trước đây, từng xảy ra ba lần việc một quốc gia có 3 đội góp mặt trong các trận chung kết cúp châu Âu trong một mùa giải, và lần gần nhất cách đây đã 21 năm. Đó là năm 1998, Juventus vào chung kết Champions League còn Inter Milan gặp Lazio ở chung kết cúp UEFA.

Trận chung kết Europa League năm nay giữa Arsenal và Chelsea sẽ diễn ra trên sân Baku ở Azerbaijan, vào 2h00 sáng ngày 30-5. Ba ngày sau đó, trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Tottenham sẽ diễn ra trên sân Wanda Metropolitano ở Madrid, Tây Ban Nha vào 2h00 sáng ngày 2-6. Tất cả giờ thi đấu đều tính theo giờ Việt Nam.