Bồn chứa nước rơi trúng bé gái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau tiếng động lớn, hàng xóm chạy sang thì tá hỏa phát hiện bé gái 15 tuổi đang nằm bẹp dưới bồn nước. Nạn nhân bị thương rất nặng sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 27/4, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết đã chữa trị thành công cho bệnh nhi Dương Thị Minh Thảo (15 tuổi) trú xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An bị bồn nước từ trên cao rơi trúng người.

Bé Thảo đã trải qua 3 ca phẫu thuật

Bé Thảo đã trải qua 3 ca phẫu thuật

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 19/3, hàng xóm nghe tiếng động lớn phát ra từ nhà của cháu Thảo. Chạy đến xem, mọi người tá hỏa nhìn thấy bé gái đang nằm bẹp dưới bồn chứa nước. Nguyên nhân được xác định là do chân bồn nước bị gãy sập khiến bồn nặng lăn xuống, đã rơi trúng người cháu Thảo.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, sốc mất máu, kích thích vì đau đớn, niêm mạc nhợt nhạt, đồng tử 2 bên bắt đầu giãn 3mm, phản xạ ánh sáng yếu; mạch nhanh nhỏ, khó bắt, huyết áp tụt…

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã lập tức tiến hành cấp cứu, cứu sống cô bé. Đến nay bệnh nhi đã trải qua 3 ca phẫu thuật, truyền 15 lít máu.

Sau hơn 1 tháng điều trị, cháu Thảo phục hồi tốt và đã được xuất viện về nhà.