Bắt giữ đối tượng đâm người trong quan karaoke rồi bỏ trốn

ANTD.VN - Nhóm của Tú trêu ghẹo chị Phượng đang đứng nghe điện thoại ở cầu thang và sau đó bị bạn trai của chị này đuổi đánh. Tức giận, nhóm của Tú mang theo hung khí quay lại tìm bạn trai chị Phượng đánh. Trong lúc xảy ra xô xát, Tú dùng dao đâm 2 người bị thương nặng.

Đối tượng Cao Anh Tú tại cơ quan công an

Ngày 25-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã truy bắt thành công đối tượng Cao Anh Tú (18 tuổi) trú tại xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 2-9, chị Nguyễn Thị Phượng (29 tuổi) trú tại TP Hà Nội và nhóm bạn vào hát karaoke tại một quán trên đường Mai Hắc Đế, TP Vinh. Trong lúc hát, chị Phượng có điện thoại nên ra chỗ cầu thang đứng nghe.

Một lúc sau, chị Phượng bị một nhóm thanh niên chặn lại trêu ghẹo. Chị Phượng phản ứng lại thì bị một đối tượng trong nhóm đó xông vào đánh. Chị Phương bức xúc quay về phòng hát và kể lại chuyện mình bị một nhóm người đánh, trêu chọc.

Nghe bạn gái kể, anh Lê Xuân Phương (44 tuổi) trú tại phường Đội Cung, TP Vinh cầm theo micro chạy ra đuổi đánh khiến nhóm thanh niên kia bỏ chạy.

Một lúc sau nhóm thanh niên trên mang theo hung khí quay trở lại và hai bên xảy ra xô xát. Anh Phương và anh Bùi Công Hiếu (32 tuổi) trú tại quận 12, TP.HCM, đã bị một đối tượng đâm gục ngã xuống đất.

Nhận được tin báo về sự việc cơ quan CSĐT công an TP Vinh nhanh chóng có mặt ở hiện trường để điều tra và truy tìm đối tượng gây án. Cơ quan công an đã xác định đối tượng đánh chị Phượng là Đinh Đức Thanh (28 tuổi) trú tại xã Hưng Hòa, TP Vinh còn đối tượng dùng dao đâm anh Phương và anh Hiếu là Cao Anh Tú (28 tuổi) trú ở xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Gây án xong, nhóm thanh niên kia nhanh chóng bỏ đi. Anh Phương và anh Hiếu được bạn bè đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo kết quả giám định thương tật thì anh Hiếu bị tổn hại 24% sức khỏe, anh Phương bị tổn hại tới 76%.

Về phần Tú, gây án xong, thanh niên này bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 13-10, Cơ quan chức năng ra quyết định truy nã số 34 về tội “Cố ý gây thương tích”. Đồng thời đề xuất Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xác minh truy bắt đối tượng.

Sau một thời gian truy bắt, vào ngày 22-11, cơ quan chức năng nắm được thông tin Tú đang trốn ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, nên đã lập kế hoạch bắt giữ. Vào khoảng 19h30 ngày 23-11, lực lượng chức năng đã ập vào khống chế đối tượng Cao Anh Tú.

Tang vật thu giữ tại hiện trường là một con dao và 1 chiếc ĐTDĐ. Ngay trong đêm 23-11, đối tượng Tú được di lý về Nghệ An. Sau đó, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao đối tượng Cao Anh Tú cho Công an TP Vinh.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.