Audio 22-11-2016: Truy bắt nghi can đâm 2 người thương vong tại quán karaoke

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phòng nạp ắc quy của nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả bất ngờ bốc cháy; Truy bắt nghi can đâm 2 người thương vong tại quán karaoke; Động đất mạnh 7,4 độ Richter, Nhật Bản cảnh báo sóng thần; Ông Donald Trump tuyên bố, sẽ rút khỏi TPP ngay ngày đầu làm việc…

Bản tin phát thanh ngày 22-11-2016

* Sáng ngày 22-11, một đám cháy bất ngờ bốc lên từ phòng nạp ắc quy của nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, tại phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) và nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ căn phòng này.

Theo cán bộ nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, đám cháy được phát hiện lúc 6h sáng cùng ngày. Ngay khi phát hiện, các cán bộ, công nhân của nhà máy đã phối hợp cùng lực lượng PCCC tại chỗ của nhà máy, kết hợp với đội PCCC số 2 của TP.Cẩm Phả dập tắt đám cháy. 

Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu xác định là do chập điện.

Đám cháy bốc ra từ phòng nạp ắc quy của nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả

* Ngày 21-11, thông tin từ CATP Hà Nội cho biết, đã làm rõ và mời nhóm đối tượng, gồm 5 thanh niên tuổi từ 20-22, sản xuất, phát tán clip “ra đường đốt bom” gây dư luận không tốt trên mạng Internet. 

Theo điều tra, trong các ngày 31-10 và 1-11, nhóm đối tượng trên đã thực hiện các cảnh quay một thanh niên mặc trang phục giống người Arab, tay cầm bom giả đốt, rồi đặt ở các vị trí công cộng, có bố trí sẵn diễn viên quần chúng để những người này giả vờ hoảng sợ và bỏ chạy. 

Sau khi thực hiện xong cảnh quay, các đối tượng dựng thành clip và đăng lên mạng xã hội youtube.com rồi chia sẻ lên mạng Facebook nhằm thu hút người xem để thu tiền quảng cáo.

Hình ảnh đối tượng đặt "bom" gây hoang mang cho người dân (ảnh cắt từ clip đăng trên mạng xã hội)

* Chiều 21-11, thông tin từ UBND xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ẩu đả tại quán karaoke khiến một thanh niên bị đâm chết, một thanh niên khác nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân tử vong là Phan Tiến Thành, còn người bị thương là Nguyễn Văn Tâm (21 tuổi, cùng trú xã Cổ Đạm). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do 2 nạn nhân có mâu thuẫn từ trước với nhóm bạn hát ở phòng bên. Nghi can ra tay đâm gục Tâm và Thành là một nam thanh niên trú thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân), hiện người này đã bỏ trốn.

Người nhà tổ chức mai táng cho Phan Tiến Thành  (Ảnh: VOV)

* CAH Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, đến chiều ngày 21-11, đã có 9 đối tượng liên quan đến vụ tấn công, làm bị thương 2 kiểm lâm viên của đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, ra trình diện cơ quan chức năng. 

Trước đó, tối ngày 17-11, qua tin báo của quần chúng nhân dân, đội Kiểm lâm cơ động Quảng Trị phát hiện nhiều bè gỗ lậu đang tập kết trên sông Thác Ma (đoạn qua thôn Lương Sơn, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng). Bị phát hiện, các đối tượng “lâm tặc” liền quay sang tấn công dữ dội tổ công tác khiến 2 kiểm lâm viên bị thương.

* Theo Kyodo, Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter và có tâm chấn sâu 10km ở Đông Bắc Nhật Bản trong sáng 22-11 đã gây ra sóng thần cao 1,4m ở cảng Sendai thuộc tỉnh Miyagi và một số khu vực khác ở bờ biển Thái Bình Dương.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản lập tức đưa ra cảnh báo, sóng lớn cao tới 3m sẽ xuất hiện tại tỉnh Fukushima, cũng như sóng cao 1m tại các khu vực khác tại vùng bờ biển Thái Bình Dương. Hiện tại, theo các nhân viên cứu hỏa Nhật Bản, thảm họa này đã làm nhiều người ở tỉnh Fukushima bị thương nhẹ. 

Cảnh báo sóng thần ngoài khơi tỉnh Fukushima

* Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump ngày 21-11 đã công bố một đoạn băng ghi hình phác thảo những công việc mà ông sẽ làm trong trong ngày làm việc đầu tiên tại Nhà Trắng.

Trong đó ông sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp về việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); cắt giảm các quy định của chính phủ, chỉ đạo Bộ Lao động điều tra các vụ lạm dụng chương trình thị thực, đồng thời hủy bỏ một số hạn chế đối với việc sản xuất năng lượng.

Ông Donald Trump sẽ thực hiện nhiều lời hứa của mình ngay ngày đầu làm Tổng thống

* AP đưa tin, phát biểu tại một cuộc họp báo diễn ra ngày 21-11, Chỉ huy Cảnh sát quốc gia Indonesia, tướng Tito Karnavian cho biết, đã nhận được thông tin tình báo đáng tin cậy về khả năng xảy ra một cuộc tạo phản đằng sau cuộc biểu tình lớn do các nhóm Hồi giáo bảo thủ tổ chức vào ngày 2-12 tới đây.

Tướng Karnavian nói rằng những kẻ lên kế hoạch biểu tình sẽ huy động người ủng hộ chiếm tòa nhà Quốc hội như một chiến thuật gây áp lực lên chính quyền, từ đó tiến tới lật đổ chính quyền của Tổng thống Joko Widodo.