Bắt côn đồ chém người, một cảnh sát bị thương

ANTĐ - Chiều 19/9, Trung tá Nguyễn Hoàng Long – Trưởng Công an phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi cho biết Công an phường vừa bàn giao đối tượng Lê Việt Hành (còn gọi Hành "cháo vịt"), 37 tuổi, ở tổ 5, phường Nghĩa Chánh cho Công an Tp Quảng Ngãi để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, chiều tối 18/9, Lê Việt Hành cùng Bạch Trung Tới, 18 tuổi, ở tổ 4, phường Nghĩa Chánh tổ chức nhậu. Tuy nhiên lời qua tiếng lại, Lê Việt Hành và Bạch Trung Tới gây gổ nhau. Lê Việt Hành về nhà xách 2 con dao phay dùng chặt thịt vịt xuống nhà Bạch Trung Tới chém. Không có Tới ở nhà, tên Hành la ó, chửi bới. Ông Đặng Qua Quốc Liễu, 39 tuổi, ở gần đó đến nhắc nhở, can ngăn. Bất ngờ tên Hành dùng dao chém ông Liễu. Ông Liễu bỏ chạy, Hành rượt theo dùng 2 con dao kè vào cổ anh Liễu hăm dọa đòi chém. Nhiều người dân đã chạy đến giải thoát cho ông Liễu.

Đối tượng Lê Việt Hành và tang vật của vụ án

Sau khi gây rối, chém người, Lê Việt Hành bỏ về nhà. Công an phường Nghĩa Chánh đến nhà mời tên Hành lên Công an phường làm việc. Bất ngờ Lê Việt Hành dùng dao đâm vào người Thiếu úy Phạm Anh Khôi – Công an phường Nghĩa Chánh. Tuy bị thương, Thiếu uý Khôi vẫn khống chế, bắt giữ Lê Việt Hành đưa về Công an phường.

Nói đến Hành “cháo vịt”, người dân ở tổ 5, phường Nghĩa Chánh đều phải ngán. Năm 1996, Hành đi tù vì tội cướp. Năm 2001 ra tù, tuy nhiên năm 2002, Lê Việt Hành tiếp tục bị tù giam vì tội cướp. Vừa thi hành xong án phạt tù vào 4/2012, Hành vẫn chứng nào tật nấy hung hãn chém người, chém cả cán bộ công an làm nhiệm vụ.