Bắt 2 đối tượng bán ma tuý cho người nghiện

ANTD.VN - Các đối tượng mua ma túy mang về nhà rồi xé lẻ bán cho người nghiện trên địa bàn để kiếm lời bị lực lượng CATP Lạng Sơn liên tiếp bắt giữ.

Ngày 4-1-2019, CATP Lạng Sơn cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thái (SN 1968, trú tại đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Thái

Trước đó vào khoảng 12h50 ngày 27-12-2018, tại đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tổ công tác CATP Lạng Sơn đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Thái đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 1,878 gam heroin.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Thái, Cơ quan Công an thu thêm 4 túi nilon bên trong chứa heroin, 1 điện thoại di động và hơn 143 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thái khai nhận đã mua số ma túy trên từ một người lạ mặt để bán cho những người nghiện nhằm mục đích kiếm lời.

Cũng trong ngày 27-12, CATP Lạng Sơn đã bắt khẩn cấp đối tượng Liễu Văn Thông (SN 1989, trú tại xã Xuân Long, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 11h35, ngày 27-12, trong lúc làm nhiệm vụ tại đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tổ công tác CATP phát hiện một nhóm đối tượng đang sử dụng trái phép ma túy.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Liễu Văn Thông

Qua đấu tranh khai thác nhóm đối tượng trên, lực lượng Công an tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng đã cung cấp ma túy là Liễu Văn Thông. Tại cơ quan Công an, Liễu Văn Thông khai nhận thường xuyên mua ma túy về xé lẻ bán cho người nghiện.

 CATP Lạng Sơn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.