Những chiêu trò tinh vi của các đối tượng chế xuất ma túy từ cần sa

ANTD.VN - Cần sa hay còn gọi là “cỏ” vốn là loại cây chứa chất ma túy gây nghiện. Trước đây, tội phạm lợi dụng các vùng địa bàn hẻo lánh để lén lút trồng cây cần sa thì giờ đây, thủ đoạn của các đối tượng ngày một tinh vi, sử dụng phòng kín trong nhà và trang bị hệ thống ánh sáng để trồng loại cây "ma túy" này...

Thời gian gần đây, các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội đã liên tiếp phá nhiều chuyên án ma túy, bắt giữ các đối tượng trồng cần sa trên địa bàn thành phố.

Ươm cần sa trong phòng kín

Ngày 2-1-2019, CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Trường (SN 1995, ở xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, hiện trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đối tượng Nguyễn Xuân Trường

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, CAQ Nam Từ Liêm phát hiện một đường dây hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy (cần sa) với hình thức đối phó là giao dịch qua mạng xã hội rồi thuê người vận chuyển "hàng". Tiến hành điều tra, CAQ Nam Từ Liêm đã bắt giữ Nguyễn Xuân Trường.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an phát hiện tại tầng 2 của ngôi nhà Trường đang ở có 1 tủ sấy lắp hệ thống nhiều bóng đèn chiếu sáng và 9 chậu cây, thùng nhựa trồng 9 cây cần sa tươi, trưởng thành, cao khoảng 1 mét. Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu 1 lọ thủy tinh chứa các chế phẩm cần sa khô.

Những cây cần sa được các đối tượng trồng trong chậu, thùng nhựa

Bước đầu, Nguyễn Xuân Trường khai nhận từ cuối tháng 7-2018, thông qua mạng xã hội, đã tìm mua hạt giống cây cần sa rồi tự mày mò cách ươm, trồng, thu hoạch. Đầu tháng 12-2018, Trường bắt đầu tiến hành giao dịch với giá từ 350.000 đồng - 450.000 đồng/ túi.

Tổng trọng lượng cần sa lực lượng Công an thu giữ tại nơi ở của Trường gồm 2,5 kg cần sa tươi và gần 156 gam cần sa khô...

Trước đó, ngày 20-11-2018, CAQ Long Biên kiểm tra hành chính tại cơ sở kinh doanh karaoke Sao Băng tại phường Long Biên, phát hiện trong nhà vệ sinh phòng trọ cho thuê ở tầng 5 nơi này trồng 10 cây cần sa. Đối tượng trồng số cần sa này là Nguyễn Thanh Phong (26 tuổi, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trước đó, tháng 7-2018, CAQ Tây Hồ kiểm tra hành chính tại phòng 812, một chung cư ở khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ đã phát hiện nhóm đối tượng Hoàng Gia Phú (24 tuổi) trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ và Phùng Minh Hoàng (19 tuổi) trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã nghiên cứu và trồng cây cần sa trong một căn phòng “bí mật” ở nhà, rồi chế biến thành sản phẩm sử dụng... Trong căn phòng này bày dụng cụ chế biến, máy sấy cần sa và một số chậu cần sa tươi cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan Công an,  Phú khai nhận 9 cây cần sa cùng 3 túi nilon chứa cần sa khô, hộp giấy, lọ thủy tinh chứa cần sa, cân điện tử, 100 vỏ túi nilon chưa qua sử dụng là sản phẩm đang trong quá trình sản xuất ma túy của đối tượng. Toàn bộ số cây cần sa cùng số ma túy trên đều thuộc “sở hữu” của Hoàng Gia Phú.

Cây cần sa được đối tượng Hoàng Gia Phú trồng trong chung cư

Theo tài liệu thu thập của CATP Hà Nội, từ tháng 2-2018, Phú và Trần Phan Hoàng Anh đã thuê phòng 812, của chung cư với giá khoảng 7 triệu đồng/tháng. Sau đó, Phú cùng với Lê Thanh Tùng (27 tuổi,  trú tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bàn bạc “canh tác” cây cần sa để sử dụng và bán kiếm tiền. Ngay sau đó, các đối tượng đã mua dụng cụ và làm lò sấy trong phòng tại căn hộ Phú thuê để chế biến cần sa tươi thành khô.

Thủ đoạn tinh vi

Trong vụ trồng cần sa tại nhà mà CAQ Nam Từ Liêm phát hiện, Nguyễn Xuân Trường đã đối phó lực lượng chức năng bằng thủ đoạn không trực tiếp đứng ra giao dịch mua bán cần sa, mà lợi dụng dịch vụ thuê vận chuyển đồ, rồi cho cần sa vào các vỏ hộp ngụy trang bên ngoài là nhãn mác “Trà giảm cân, tiêu mỡ”, khiến ngay cả người chuyển hàng cũng tưởng gói hàng đơn thuần là trà.

Cùng với đó, Trường bán cần sa khô trên mạng xã hội nhưng ngụy trang bằng tên trang bán hàng là “Trà giảm cân tiêu mỡ”, nhằm che mắt lực lượng Công an.

Có thể đánh giá từ vụ việc này cho thấy, những người vận chuyển hàng thuê có thể vô tình tiếp tay cho tội phạm ma túy mua bán hàng cấm. Vì vậy, Cơ quan Công an cảnh báo người dân khi nhận vận chuyển hàng hóa cần kiểm tra kỹ bên trong gói hàng chứa những gì rồi mới nhận hàng, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm.

Quay trở lại vụ việc đối tượng Phú trồng cần sa tại chung cư, theo Trung tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng CAP Phú Thượng, quận Tây Hồ cho biết: “Kho xưởng Phú làm rất công phu và tinh vi, toàn bộ hệ thống máy sấy, lò ủ đều có hệ thống điện nhiệt rất hiện đại. Nhìn mắt thường từ bên ngoài thì chỉ thấy 1 chiếc bạt được căng lên, thế nhưng mở ra bên trong đó là lò sấy cần sa từ cây tươi chuyển sang khô”.

Phú rất ít tiếp xúc với người ngoài, nhà lại ở trên tầng cao nên việc kiểm tra, phát hiện hành vi trồng và sấy cần sa của đối tượng này rất khó khăn. Phú chỉ tiếp khách ở phòng khách, mọi người không ai biết trong căn phòng còn lại Phú làm gì.

Theo thống kê của lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội, thủ đoạn sử dụng nhà cao tầng, thuê khu chung cư làm nơi trồng và chế biến cần sa không mới, song ngày càng phổ biến trong thời gian gần đây.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội khuyến cáo: “Đối với hoạt động của các đối tượng trồng cần sa tại nhà thuê hoặc nhà riêng, lực lượng Công an cơ sở cần chủ động các biện pháp phòng ngừa và nắm chắc tình hình hoạt động của mọi người dân tại khu dân cư. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy chủ động phối hợp với Công an cơ sở tổ chức tuyên truyền, đưa kiến thức phòng ngừa, tránh xa tệ nạn ma túy vào nhà trường để các em học sinh nắm được, cảnh giác. Thông qua đó, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, kịp thời phát hiện những bất thường liên quan đến hoạt động của các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy và biến nơi ở, thuê trọ thành điểm trồng cần sa, chế xuất ma túy... báo ngay cho cơ quan công an kịp thời xử lý”.