Bán thận để được bạn trai… kết hôn

ANTD.VN - Một phụ nữ trẻ đã đi từ Bihar đến New Delhi của Ấn Độ bán thận để có thể kết hôn với bạn trai. 

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ các đối tượng trong một đường dây mua bán thận

Người phụ nữ 21 tuổi này, ly dị chồng, đã đi theo bạn trai đến bang Uttar Pradesh với hy vọng rằng anh ta sẽ kết hôn với cô. Anh ta nói sẽ làm thế, nếu cô đưa cho anh ta 1.800 rupiah.

Vì vậy, cô quyết định bán một quả thận của mình. Khi cô đến bệnh viện nhà nước ở New Delhi, các bác sĩ gọi đến số điện thoại 181 hỗ trợ phụ nữ và thông báo cho cảnh sát, do nghi ngờ cô tham gia vào việc buôn bán thận bất hợp pháp.

Một nhóm thuộc Ủy ban Phụ nữ New Delhi đã đến bệnh viện và nghe cô chia sẻ sự việc. Người phụ nữ trẻ nói rằng, sau khi ly dị chồng, cô sống cùng với cha mẹ ở Bihar và có mối quan hệ thân thiết với một người đàn ông hàng xóm, người này sau đó chuyển đến sống ở Moradabad thuộc bang Uttar Pradesh.

Do cha mẹ cô phản đối kịch liệt, nên cô đã bỏ nhà đi theo bạn trai.

Một thành viên thuộc Ủy ban Phụ nữ New Delhi đã khuyên cô trình báo vụ việc tới cảnh sát nhưng cô từ chối rồi trở về Bihar.