[Audio 30-08-2018] Ra tay sát hại hàng xóm vì mối thù trong quá khứ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ra tay sát hại hàng xóm vì mối thù trong quá khứ; Ảnh hưởng vùng áp thấp, Bắc Bộ tiếp tục mưa to; Bắt hai anh em ruột vận chuyển 18kg heroin; Các nước phương Tây cảnh báo leo thang căng thẳng tại Libya; Hàn Quốc kiểm tra kỹ thịt bò nhập khẩu từ Mỹ…

· Ra tay sát hại hàng xóm vì mối thù trong quá khứ

Cơ quan CSĐT TP Hải Phòng vừa tiếp nhận vụ án giết người xảy ra ở huyện An Lão. Đối tượng gây án bị bắt giữ là Nguyễn Văn Hùng, SN 1989, trú tại thôn Lương Câu, xã Tân Viên, huyện An Lão. Nạn nhân là một người phụ nữ 60 tuổi, hàng xóm của Hùng.

Vì tư thù cá nhân, đối tượng Nguyễn Văn Hùng đã ra tay sát hại hàng xóm

Tại cơ quan công an Hùng khai nhận, năm 2015, cháu nội của nạn nhân trong lúc chơi cùng con gái của Hùng thì bị xe ô tô cán tử vong. Vì người phụ nữ này khăng khăng cho rằng con gái của Hùng có lỗi trong cái chết của cháu nội, nên Hùng để bụng căm tức. Khoảng 6h30 phút ngày 28/8, khi thấy người phụ nữ này đi ngoài đường, đối tượng đã dùng bê tông tấn công khiến người này tử vong.

· Bắt giữ hai anh em ruột vận chuyển 18kg heroin

Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan phá thành công chuyên án, bắt quả tang hai đối tượng Tráng Láo Sự, 18 tuổi, Tráng A Chống, 21 tuổi, là hai anh em ruột, cùng trú tại bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 18 bánh heroin.

Hai anh em ruột bị bắt khi đang đi bán ma túy

Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận, được một người đàn ông ở khu vực biên giới thuê mang heroin đi bán, nếu trót lọt sẽ trả công 2 triệu đồng/bánh. Tuy nhiên, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

· Ảnh hưởng vùng áp thấp, Bắc Bộ tiếp tục mưa to

Sáng nay (30/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ đã dịch chuyển vào đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phát triển từ tầng thấp đến 5000m đang dịch chuyển sâu vào đất liền, trong ngày và đêm nay (30/8) ở vùng núi Bắc Bộ và tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Cảnh báo: Trong ngày và đêm nay (30/8) là cao điểm của đợt mưa lớn này. Thời tiết khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

· Các nước phương Tây cảnh báo leo thang căng thẳng tại Libya

Ngày 29/8, các đại sứ Pháp, Italy, Anh và Mỹ tại Libya cùng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình leo thang căng thẳng giữa các lực lượng chính phủ và một nhóm vũ trang tại thủ đô Tripoli trong những ngày gần đây.

Hiện trường vụ tấn công tại trạm kiểm soát ở thị trấn Zliten ngày 23/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một thông báo chung, các đại sứ lo ngại các cuộc xung đột trong thời gian gần đây xảy ra cả ở trong nội đô và xung quanh thủ đô Tripoli có thể khiến tình hình thêm bất ổn và đe dọa cuộc sống của người dân.

Các đại sứ cảnh báo tình hình có thể diễn biến xấu hơn, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và bắt đầu đối thoại hòa bình.

· Hàn Quốc kiểm tra kỹ thịt bò nhập khẩu từ Mỹ

Trong hai ngày qua, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đã nhanh chóng lấy mẫu kiểm tra các sản phẩm thịt bò nhập khẩu từ Mỹ, sau khi Washington thông báo phát hiện một ca nhiễm virus BSE hay còn gọi là bệnh bò điên tại bang Florida.

Trong thông báo ngày 30/8, Bộ Nông nghiệp, thực phẩm và các vấn đề nông thôn Hàn Quốc cho biết tỷ lệ các sản phẩm thịt bò nhập khẩu từ Mỹ được lấy mẫu kiểm tra tăng vọt từ 3% lên 30%. Khi tiến hành kiểm tra, các nhân viên sẽ mở bao bì, rã đông và cắt một phần sản phẩm để đưa đi làm mẫu vật.

Trước đó, hôm 28/8, Bộ Nông nghiệp Mỹ thông báo phát hiện một trường hợp nhiễm virus bò điên tại bang Florida. Tuy nhiên, bộ trên khẳng định con bò này không được đưa đi giết mổ để cung cấp thịt ra thị trường vì vậy không ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm. Đây là trường hợp bò điên thứ 6 được phát hiện tại Mỹ kể từ năm 2003.