Sát hại hàng xóm vì nghi trộm trâu

ANTĐ - Ngày 3-8, Công an thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Lý Văn Bằn (SN 1981), trú tại Đội 1, thôn Lùng Vài, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang về hành vi giết người; Đặng Văn Pèng (SN 1964) về hành vi không tố giác tội phạm và Bàn Văn Mành (SN 1986), cùng trú tại thôn Lùng Vài về hành vi che giấu tội phạm.

Trước đó, ngày 25-7, Công an thành phố Hà Giang nhận được thông tin về việc ông Bàn Văn Hỵ (SN 1959), trú tại thôn Lùng Vài vắng nhà từ ngày 21-7, không thấy liên lạc với gia đình.

Trước sự việc trên, Công an thành phố Hà Giang khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định ông Hy có xích mích với Lý Văn Bằn. Sau khi cơ quan Công an vận động gia đình và người thân Lý Văn Bằn, anh ta đã ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do nghi ngờ ông Hỵ lấy trộm trâu nhà mình, Bằn đã giết ông Hy trả thù.

Đối tượng Bằn tại cơ quan Công an

Khoảng 7h ngày 21-7, Bằn đi ra khu vực nương rẫy đã nhìn thấy ông Hỵ đang ngồi chăn trâu, bèn dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào đầu khiến ông Hỵ bất tỉnh.

Thấy nạn nhân chết, đối tượng Bằn kéo xác nạn nhân vào bìa rừng và gọi điện thoại cho Bàn Văn Vẹc, Lý Văn Dành và Lý Văn Điền, Đặng Văn Pèng nhờ  mang xác ông Hỵ đi chôn để phi tang, tuy nhiên những người này từ chối.

Hiện trường Bằn chôn xác phi tang

Khoảng 23h cùng ngày, Bằn lại đi bộ đến nhà Bàn Văn Mành nhờ đi chôn xác. Hai đối tượng cầm theo đèn pin, khiêng xác nạn nhân đến ruộng lúa của gia đình Mành thả xác ông Hỵ xuống hố lấy đất lấp lên.

Hiện Công an thành phố Hà Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác liên quan đến vụ án.