8 bị cáo sát phạt "tổ tôm" lĩnh án

ANTĐ - Ngày 29-12, Toà án quân sự Khu vực 2 - Quân khu 1 mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 8 bị cáo liên quan đến vụ đánh bạc bị lực lượng chức năng triệt phá vào cuối tháng 8-2015. Hội đồng xét xử do Thẩm phán, Thân Mạnh Nhất - Chủ tọa phiên tòa

Theo cáo buộc của Viện kiểm sát quân sự Khu vực 11, Quân khu 1, chiều ngày 25-8-2015, tại nhà Chu Văn Khâm (SN 1944, ở thôn Núi Lều, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), Khâm cùng Trương Văn Nhần (SN 1972), Lê Văn Thị (SN 1962), Vi Văn Hạ (SN 1961), Bùi Văn Lâm (SN 1983), Chu Văn Tỉnh (SN 1978), Lương Văn Lê (SN 1983) và Mai Văn Doanh (SN 1980) đều ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang có hành vi đánh tổ tôm ăn tiền.

Khi các đối tượng đang say sưa sát phạt đã bị CAH huyện Lục Ngạn ập bắt quả tang. Lực lượng phá án thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng tổng số tiền hơn 5,2 triệu đồng.

Hành vi trên của các bị cáo đã bị Viện kiểm sát quân sự Khu vực 11, Quân khu 1, truy tố phạm vào tội “Đánh bạc”, theo khoản 1, Điều 248 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa diễn ra vào ngày 29-12, các bị cáo đều thành khẩn nhận tội và xin được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Qua phân tích đánh giá tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội, xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Chu Văn Khâm 12 tháng cải tạo không giam giữ; Lê Văn Thị 12 tháng cải tạo không giam giữ; Trương Văn Nhần, Vi Văn Hạ, mỗi bị cáo bị phạt tiền 12 triệu đồng; Bùi Văn Lâm, Chu Văn Tỉnh, Mai Văn Doanh, mỗi bị cáo 10 triệu đồng; Lương Văn Lê 5 triệu đồng về tội “đánh bạc”. Ngoài ra, bị cáo Khâm bị tuyên phạt hình phạt bổ sung 3 triệu đồng và bị cáo Thị bị phạt 5 triệu đồng.