Xử lý "nóng" tin tố giác tội phạm, đón lõng nghi can lừa đảo bỏ trốn gần trăm cây số

ANTD.VN - Được cho là dùng thủ đoạn “lạ” khiến nữ nhân viên bán hàng phân tâm, đối tượng Oanh đã chiếm đoạt 5 triệu đồng, 10 hộp sữa rồi bỏ trốn.

Chiều 31-10, Trung tá Hoàng Đăng Phong, Trưởng Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã báo cáo đề xuất Ban chỉ huy Công an quận cho chuyển hồ sơ, đối tượng trong vụ việc chiếm đoạt 5 triệu đồng và 10 hộp sữa, đến CATP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Oanh

Theo hồ sơ, khoảng 10h30 cùng ngày, Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam nhận được tin báo tố giác tội phạm, về việc 1 phụ nữ có hành vi chiếm đoạt tiền, tài sản tại TP. Ninh Bình, sau đó đã trốn ra Hà Nội bằng xe khách. Chỉ huy Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam lập tức bố trí tổ công tác “đón” nữ nghi can này, ngay khi cô ta vừa xuống xe. Danh tính người đàn bà đó là Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1963, trú tại phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng). 

Qua đấu tranh với Oanh, cùng với việc khai thác thông tin từ những người liên quan, Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam xác định, sáng cùng ngày, Oanh vào 1 siêu thị trên địa bàn phường Văn Giang, TP. Ninh Bình, mua 10 hộp sữa trị giá hơn 7 triệu đồng.

Tại đây, Oanh sử dụng chủ yếu là các tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng, rồi bằng “thủ thuật” nào đó khiến nhân viên bán hàng mất cảnh giác, Oanh đã lấy được 5 triệu đồng, ôm theo 10 hộp sữa rồi chuồn.

Qua xác minh, Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam nắm được đối tượng Oanh có 2 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lần gần đây nhất, người đàn bà này phải trả bản án 6 năm tù, và mới được trở về cộng đồng hồi tháng 3-2019.