Xác định phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật là biện pháp căn cơ

ANTD.VN - Lực lượng Công an sẽ tập trung công tác phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, bởi mục tiêu và kết quả đó sẽ mang lại nhiều giá trị nhân văn, giảm gánh nặng cho xã hội...

Đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng BCĐ 138 thành phố phát biểu tại hội nghị

Sáng 7-3, Ban Chỉ đạo Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mại dâm HIV/AIDS TP Hà Nội (BCĐ 138) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2019. Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Văn phòng Chính phủ; Công an TP. Hà Nội, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, các phòng ban trực thuộc CATP.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đánh giá: CATP Hà Nội làm rất tốt công tác phòng chống tội phạm, có nhiều giải pháp tốt, mô hình hay. "Năm 2018. trên toàn quốc giảm 0,61% tội phạm so với 2017. Ở Hà Nội, tỷ lệ này giảm sâu hơn toàn quốc nhất là tội phạm ma túy, trộm cắp", Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nêu, và cho rằng, TP Hà Nội đã rất chủ động, đồng bộ và bài bản trong công tác chỉ đạo; đặc biệt có nhiều sáng kiến, quyết liệt, không để xảy ra các vụ việc phức tạp...

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên chia sẻ, năm 2019 Chính phủ và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đặc biệt nhấn mạnh phải làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Nhiệm vụ công tác của Chính phủ và Bộ Công an thời gian tới là nỗ lực, quyết tâm kéo giảm tội phạm từ 3-5% mỗi năm. "Với số lượng 50.000 vụ phạm pháp hình sự toàn quốc một năm, tỷ lệ giảm 3-5% sẽ tương ứng với giảm hàng nghìn tội phạm, hàng nghìn nạn nhân, hàng nghìn gia đình gặp khó khăn", Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nhắc lại chủ trương và tin thần chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.

Nhấn mạnh phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật là công tác căn cơ, phải có chuyển biến tích cực, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên mong muốn Hà Nội cần nắm chắc tình hình từ cơ sở; tăng cường lực lượng, chất lượng cho lực lượng Công an xã; bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khắc phục triệt để bệnh hình thức...

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP  tặng Báo An ninh Thủ đô về những thành tích trong công tác  tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tội phạm

Tại hội nghị, một số đơn vị, địa bàn đã tham luận để đánh giá kỹ hơn những kết quả, kinh nghiệm, cả những tồn tại, khó khăn trong công tác phát động- xây dựng phong trào người dân tham gia giữ gìn ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn, Trưởng BCĐ 138 TP đề nghị các đơn vị, lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Quốc hội, Chính phủ, Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và các Bộ, Ngành trung ương về công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV, AIDS và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ. Quá trình thực hiện sẽ tiếp tục lồng ghép với các chương trình công tác lớn và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 của Thành phố.

Đồng tình với ý kiến của Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Trưởng BCĐ 138 TP đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ cơ sở, làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo về tình hình; trên cơ sở đó chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp hiệu quả để giải quyết triệt để những vấn đề phức tạp nổi lên, không để hình thành điểm nóng; chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp  phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.  

Ban chỉ đạo 138 quận, huyện, thị xã chủ động thực hiện phương châm "4 tại chỗ" để giải quyết các vấn đề về ANCT và TTXH trên địa bàn; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh những phức tạp, mâu thuẫn kéo dài dẫn đến phát sinh các vụ trọng án.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tư, an toàn xã hội đến năm 2020”; tập trung chỉ đạo các xã, phường trọng điểm, phức tạp về TTATXH được lựa chọn chuyển hóa trong năm 2019.

Thủ trưởng các ngành, các cấp cần chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức làm công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật và nghiệp vụ; tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm túc quy chế, quy trình công tác; tăng cường công tác kiểm tra công vụ, giám sát nội bộ, kiên quyết ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt” ở các đơn vị, không để người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào cơ quan quản lý Nhà nước.

Tại hội nghị, BCĐ 138 TP Hà Nội đã công bố, trao quyết định khen thưởng đối với 71 tập thể và 74 cá nhân có thành tích xuất sắc. Báo An ninh Thủ đô vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP về thành tích trong công tác tuyến truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2018.