Việt Nam có lợi thế gì khi được xếp hạt giống số 1 tại AFF Cup 2018?

ANTD.VN - ĐT Việt Nam cùng với ĐT Thái Lan là hai đội bóng được xếp hạt giống số 1 của AFF Cup 2018 diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Còn khoảng 8 tháng nữa, AFF Cup 2018 mới chính thức khởi tranh, nhưng ngay từ lúc này, LĐBĐ Đông Nam Á đã chia nhóm hạt giống để phục vụ cho việc bốc thăm chia bảng. Việc phân chia này dựa trên thành tích của các đội tuyển ở hai kỳ AFF Cup gần nhất, 2014 và 2016.

Là ĐKVĐ hai giải gần nhất, nghiễm nhiên Thái Lan là một trong hai đội thuộc nhóm hạt giống số 1. Việt Nam là đội còn lại, nhờ thành tích vào bán kết liên tiếp trong các năm 2014 và 2016.

ĐT Việt Nam sẽ không gặp Thái Lan ở vòng bảng AFF Cup 2018

Không giống như những giải đấu lớn như EURO hay World Cup, nơi mà các đội hạt giống chiếm nhiều lợi thế hơn, việc được xếp hạt giống ở AFF Cup chỉ mang đến cho ĐT Việt Nam một chút thuận lợi, đó là việc không phải gặp đại kình địch Thái Lan ngay từ vòng đấu bảng.

Còn nhớ, ở SEA Games 29 năm ngoái, cũng chính bởi nằm cùng bảng với U22 Thái Lan mà U22 Việt Nam đã phải sớm dừng bước sau trận thua toàn diện.

AFF Cup 2018 sẽ có sự tham dự của 10 đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á và được chia làm 2 bảng (mỗi bảng 5 đội). Giải sẽ không còn xuất hiện các đội chủ nhà nữa, mà mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm.

Ở đó, mỗi đội ở mỗi bảng sẽ có 2 trận sân khách, 2 trận sân nhà tuỳ theo bốc thăm. Sau vòng bảng, các vòng bán kết và chung kết vẫn sẽ diễn ra như cũ, với hai lượt trận đi và về trên các sân của những đại diện vào vòng sau.

Ngoài Việt Nam và Thái Lan, có 7 đội chắc chắn có mặt ở AFF Cup 2018 là Singapore, Philippines, Myanmar, Malaysia, Lào, Indonesia và Campuchia. Đội còn lại sẽ được xác định sau 2 lượt trận play-off (ngày 3 và 11-9) giữa Đông Timor và Brunei.

AFF Cup 2018 là giải đấu quan trọng nhất trong năm nay của đội tuyển Việt Nam. Sau thành công cùng U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á đầu năm nay, HLV Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ đưa đội tuyển quốc gia vươn lên đỉnh cao Đông Nam Á sau đúng 10 năm chờ đợi, kể từ AFF Cup 2008.