VFF "thay máu" thượng tầng tại đại hội nhiệm kỳ 2018-2022

ANTD.VN - Thời điểm này, 4/5 ủy viên Thường trực VFF khóa VII đã xin không tranh cử nhiệm kỳ VIII. Người duy nhất còn lại là Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng đang ở diện cân nhắc.

Dù chưa chính thức diễn ra song Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 2018-2022 được ghi nhận có nhiều nhân tố mới.

Thời điểm này, 4/5 ủy viên Thường trực VFF khóa VII đã chính thức xin không tranh cử gồm các ông: Lê Hùng Dũng (chủ tịch), Đoàn Nguyên Đức (phó chủ tịch tài chính), Nguyễn Xuân Gụ (phó chủ tịch chuyên môn), Trần Anh Tú (Trưởng ban futsal). Người còn lại là Phó chủ tịch chuyên môn Trần Quốc Tuấn.

Ngoại trừ ông Trần Quốc Tuấn (thứ hai từ phải sang), 4/5 ủy viên Thường trực VFF đã xin rút không tranh cử nhiệm kỳ VIII

Mới đây, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết sẽ rút 2 cán bộ thuộc quyền quản lý của Tổng cục là ông Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh sau thời gian biệt phái theo đề xuất của VFF. Tùy theo tình hình, Tổng cục sẽ xem xét, phân công nhiệm vụ cụ thể cho ông Tuấn và ông Hoài Anh những công việc vẫn liên quan đến bóng đá.

"Tuy nhiên, nếu hai cán bộ nhà nước này vẫn được VFF tín nhiệm giới thiệu, bầu vào ban chấp hành VFF hoặc các vị trí lãnh đạo chủ chốt VFF khóa VIII, Tổng cục TDTT sẽ căn cứ trên công việc cụ thể để tạo điều kiện", ông Vương Bích Thắng cho hay.

Có thể hiểu, ông Trần Quốc Tuấn (ứng viên Chủ tịch, Phó chủ tịch chuyên môn VFF khóa VIII) vẫn có cơ hội trở lại Thường trực VFF, song ông này còn phải chờ cơ quan có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ xem có đủ điều kiện tranh cử hay không (thời gian qua ông Tuấn vướng nhiều kiện cáo), đồng thời phụ thuộc vào mức độ tín nhiệm từ các tổ chức thành viên khi bỏ phiếu bầu chính thức.

Dẫu vậy, có thể khẳng định rằng Thường trực VFF sẽ được "thay máu" sau đại hội nhiệm kỳ tới, với những nhân tố mới, kỳ vọng mới.

Đại hội VFF tiếp tục hoãn vô thời hạn?

Dự kiến tổ chức vào tháng 4-2018, sau hai lần trì hoãn, đến nay VFF vẫn chưa công bố thời điểm diễn ra đại hội nhiệm kỳ VIII. Nguyên nhân đến từ những vướng mắc nhân sự. Cụ thể sau vụ "gạch nhầm" tên ứng viên Đoàn Nguyên Đức, VFF đã phải ra hạn nhận đăng ký bổ sung. Mới đây, một số ứng viên chức danh chủ chốt xin rút vì nhiều lý do khác nhau, trong khi ứng viên Trần Quốc Tuấn vướng kiện cáo khiến Tiểu ban nhân sự chưa thể "chốt" danh sách.

Thêm một lý do nữa là vị trí Chủ tịch VFF có tới 4 ứng viên song chưa ứng viên nào thật sự xuất sắc, đáp ứng kỳ vọng. Tại cuộc họp mới đây với Bộ VH-TT&DL, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phải kiện toàn đội ngũ lãnh đạo VFF, đặc biệt là vị trí Chủ tịch VFF vì đây là vị trí rất quan trọng.

Việc VFF kéo dài thời gian tổ chức đại hội, được cho là tạo thêm điều kiện để tiếp nhận thêm các hồ sơ "chất lượng".

Dự kiến phải tới đầu tháng 6, VFF mới hoàn tất hồ sơ để trình Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT&DL và Bộ Nội Vụ xin phép tổ chức đại hội. Nhiều khả năng đại hội phải qua World Cup 2018 và không loại trừ sau ASIAD 2018, mới có thể diễn ra.