VFF có thể đại hội bất thường bầu Chủ tịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 1-4, ông Lê Khánh Hải - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - xác nhận sẽ rời vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).
Ông Lê Khánh Hải sẽ rút khỏi vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII

Ông Lê Khánh Hải sẽ rút khỏi vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII

Trước đó ngày 30-1-2021, ông Lê Khánh Hải được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Tiếp đó ngày 30-3, ông Lê Khánh Hải được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

"Tôi bận rất nhiều công việc nên không thể tiếp tục đảm đương vị trí Chủ tịch VFF được", ông Lê Khánh Hải chia sẻ với truyền thông ngày 1-4 và cho biết đang chờ các cơ quan có thẩm quyền xem xét, ra quyết định.

Về phần mình, VFF sẽ phải tiến hành đại hội bất thường để bầu Chủ tịch mới thay ông Lê Khánh Hải gánh vác công việc tới hết nhiệm kỳ VIII, trước khi diễn ra Đại hội nhiệm kỳ IX dự kiến vào tháng 12-2022.

Tân Chủ tịch VFF có thể là một cán bộ Bộ VH-TT&DL cử sang; một lãnh đạo VFF đương nhiệm, hoặc một doanh nhân giàu tiềm lực, mong muốn cống hiến cho bóng đá.

Ứng viên Chủ tịch VFF sẽ phải đáp ứng các tiêu chí VFF đề ra, được cơ quan chủ quản chấp thuận ra tranh cử và có số phiếu bầu cao từ các liên đoàn, tổ chức thành viên tại đại hội bất thường VFF.

Ông Lê Khánh Hải trúng cử Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII ngày 8-12-2018, khi đang giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL. Trong hơn 2 năm qua, bóng đá Việt Nam dưới thời Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải gặt hái khá nhiều thành công, tiêu biểu là chức vô địch AFF Cup 2018-2020, vô địch bóng đá nam nữ SEA Games 2019...