Tuyển nữ Việt Nam tạm giải tán, chờ đối thủ vòng play-off lộ diện

ANTD.VN - Kết thúc vòng loại tại Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam tạm nghỉ một tuần trước khi hội quân trở lại chuẩn bị cho 2 trận đấu quyết định tới suất dự Olympic Tokyo 2020.

Kết thúc chuyến thi đấu thành công tại Hàn Quốc với tấm vé vòng play-off môn bóng nữ Olympic 2020, hôm nay 10-2, đội tuyển nữ Việt Nam lên đường về nước.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung di chuyển từ Jeju đến sân bay quốc tế Incheon, rồi chia 2 nhóm bay về Hà Nội và TP.HCM cùng giờ. Các thành viên về tới sân bay Nội Bài lúc 20h55, trong khi nhóm còn lại về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 21h30 cùng ngày.

Tuyển nữ Việt Nam được tạm nghỉ 1 tuần trước vòng play-off đầu tháng 3

Toàn đội sẽ nghỉ ngơi một tuần trước khi quay lại tập luyện để tiếp tục chuẩn bị cho 2 trận play-off.

Lúc này, bảng A đã ngã ngũ với việc Hàn Quốc giành ngôi nhất, còn vị trí thứ hai thuộc về Việt Nam. Trong khi, hai vị trí nhất nhì bảng B sẽ được xác định sau trận Australia gặp Trung Quốc ngày 13-2. Đây cũng là hai đối thủ tiềm năng của thầy trò Mai Đức Chung tại vòng play-off.

Theo điều lệ giải, với vị trí nhì bảng A, tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận lượt đi trên sân của đội nhất bảng B ngày 6-3, sau đó trở lại đá lượt về sân nhà ngày 11-3.

Việc có giành suất dự Olympic 2020 hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả may mắn, thế nhưng với việc lần đầu vào tới vòng play-off đã có thể xem là thành công với bóng đá nữ Việt Nam.

Bởi Olympic là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới, khi chỉ 12 đội xuất sắc nhất được góp mặt. Trong khi World Cup nữ 2019, số đội tham dự là 24 và sắp tới sẽ tăng lên 32 vào năm 2023.

Trung Quốc có thể mất lợi thế sân nhà vòng play-off

Trường hợp đối thủ của Việt Nam tại vòng play-off là Trung Quốc, trận lượt đi trên sân khách có thể phải chuyển địa điểm do lo ngại dịch nCoV, vốn chưa được kiểm soát tại Trung Quốc. Trường hợp Trung Quốc xếp nhì bảng B, đội này cũng có nguy cơ mất quyền đá lượt về trên sân nhà khi tiếp Hàn Quốc (nhất bảng A) với lý do tương tự.

Trước đó, vòng loại bảng B đã phải hủy kế hoạch tổ chức tại Vũ Hán - Trung Quốc để chuyển đến Sydney - Australia. Toàn bộ các cầu thủ Trung Quốc khi tới Sydney đã bị cách ly, kiểm tra y tế và chỉ được nhập cảnh sau khi được xác định âm tính với virus Corona chủng mới.