Đồng nghiệp Hàn Quốc "tuyên chiến" HLV Park Hang-seo trước trận vòng loại World Cup

ANTD.VN - Ngay khi tiếp nhận "ghế nóng" ở đội tuyển Indonesia, HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong đã lên tiếng thách thức Việt Nam và Thái Lan ở loạt trận vòng loại World Cup 2022.

Sau khi kết thúc chuỗi 5 trận toàn thua (trước Việt Nam, UAE, Thái Lan, Malaysia - 2 lần), đội tuyển Indonesia đã sa thải HLV Simon McMenemy và cựu tuyển thủ Hàn Quốc, Shin Tae-yong được chọn tiếp quản "ghế nóng".

Vừa ký hợp đồng 4 năm, HLV Shin Tae-yong tự tin tái sinh đội tuyển Indonesia sau chuỗi 5 trận thua

"Tôi sẽ mang đến bộ mặt khác cho lối đá tấn công của Indonesia. Ở lượt đi, Thái Lan và Việt Nam đã dễ dàng đánh bại chúng tôi. Nhưng giờ đây họ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn ở lượt về do sự chuẩn bị tốt của chúng tôi", tân HLV trưởng Indonesia nói với truyền thông trước trận tái đấu Thái Lan (ngày 26-3) và Việt Nam (ngày 4-6).

Tờ Indo Sports liệt kê 4 đội bóng cùng bảng đang có tham vọng tranh vé đi tiếp gồm Việt Nam, Thái Lan, UAE và Malaysia, trong đó cho biết mỗi đội đều đang gặp vấn đề về lực lượng (chấn thương, thẻ phạt) và khẳng định: "Dù đã bị loại nhưng Indonesia sẵn sàng phá hỏng tham vọng, chôn vùi giấc mơ của các đối thủ này. Một trong những điểm tựa là HLV Shin Tae-yong, người từng dẫn dắt ĐT Nhật Bản đánh bại cựu vô địch thế giới - ĐT Đức 2-0 tại World Cup 2018".

HLV Shin Tae-yong và HLV Park Hang-seo tại một sự kiện

Để chuẩn bị cho trận đấu ra mắt, theo báo chí Indonesia, HLV Shin Tae-yong đã lên danh sách sơ bộ 34 tuyển thủ tập trung ngắn hạn từ ngày 9-2 đến 17-2 tại Jakarta, bao gồm việc đôn một số tuyển thủ U19, U21.

Tuy nhiên, báo chí Indonesia cho hay, hầu hết các CLB trong nước đều không mặn mà "nhả quân" cho đội tuyển vốn đã chắc chắn bị loại ở vòng loại World Cup 2022, trong khi các đội bóng muốn có lực lượng mạnh nhất để bước vào mùa giải 2020.

"Hy vọng không ai trong số các cầu thủ của chúng tôi được gọi lên đội tuyển, để có thể tập trung cho giải VĐGQ 2020", Indo Sports dẫn lại lời HLV Jacksen Tiago của CLB Persipura Jayapura.

Tương tự, HLV Stefano Cugurra Teco của CLB Bali United cũng phản đối ra mặt khi biết HLV Shin Tae-yong muốn triệu tập 8 trụ cột của CLB này lên đội tuyển, bởi sắp tới, ngoài giải VĐGQ, CLB Bali United còn có trận đấu quan trọng gặp CLB Than Quảng Ninh tại vòng bảng AFC Cup 2020.