Truy xét nhóm côn đồ đeo khẩu trang chém trọng thượng nam thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Từ mâu thuẫn do va chạm giao thông…không liên quan đến mình, nhóm đối tượng đã lên kế hoạch mang dao đi chém người.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ngày 20-12 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 3 đối tượng về hành vi Cố ý gây thương tích, gồm: Ngô Minh Chiến (SN 1999), Hà Đức Dũng (SN 2000), Lê Đức Thành (SN 1998), cùng trú ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Các đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích

Các đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích

Nạn nhân trong vụ án này là anh Nguyễn (SN 1994, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 9h20 ngày 29-11-2020, anh Nguyễn điều khiển xe ô tô BKS: 30G-484… theo hướng từ xã Đỗ Sơn - Thanh Ba đi thị xã Phú Thọ; đến đường liên thôn khu 3, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ thì xảy ra va chạm giao thông với 2 thanh niên đeo khẩu trang che gần kín mặt.

Anh Nguyễn vừa xuống xe để kiểm tra thì bất ngờ bị 2 đối tượng ở đâu lao tới, cũng đeo khẩu trang che mặt, cùng với 2 thanh niên va chạm xe ô tô, lao vào dùng hung khí chém tới tấp. Nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Tiến hành điều tra, Công an thị xã Phú Thọ nhận định vụ va chạm nêu trên dường như có chủ ý, để sau đó nhóm đối tượng đánh hội đồng anh Nguyễn. Đi sâu xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan Công an nắm được trước đó 1 ngày, giữa anh Nguyễn với anh Tô Minh Quang (SN 1993, trú tại thị xã Phú Thọ), cũng xảy ra va chạm giao thông.

Anh ruột của Quang là Tô Anh Tuấn, đối tượng vốn có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Trong số đó có Ngô Minh Chiến, kẻ có đặc điểm nhận dạng tương đối trùng khớp với một trong các đối tượng có mặt tại vụ hành hung anh Nguyễn.

Quá trình xác minh, các trinh sát nắm được thông tin sau khi xảy ra vụ hành hung, gia đình Chiến tìm đến gặp người nhà anh Nguyễn để trao đổi, thương thuyết nhưng không thành. Kể từ đó, Chiến cùng 3 đối tượng là Dũng, Thành và Phan Trung Hiếu (SN 2000, trú tại thị xã Phú Thọ) bất ngờ “vắng mặt” khỏi địa phương.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định, bắt giữ Ngô Minh Chiến cùng các đối tượng liên quan, khi cả bọn đang ăn nhậu ở khu công nghiệp Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, tối 28-11, Quang gọi điện thoại cho Chiến và nói về việc xảy ra va chạm giao thông với anh Nguyễn. Nghe tin, Chiến lập tức cầm dao từ nhà đến hiện trường, nhưng không gặp ai. Quyết “giúp” Quang, Chiến xem lại hình ảnh sự việc qua camera của nhà hộ dân gần đó và thấy Nguyễn có dùng gậy đánh Quang. Nhận diện được “đối thủ”, Chiến bàn bạc với đồng bọn kế hoạch đánh anh Nguyễn.

Sáng 29-11, các đối tượng tiến hành theo dõi anh Nguyễn. Sau đó, Thành chở Hiếu cố tình đâm vào phía sau xe ô tô để anh Nguyễn xuống xe; còn Dũng đi xe máy chở Chiến đến chém. Kết quả trưng cầu giám định cho thấy anh Nguyễn bị thương tích tỷ lệ 60%.

Đáng chú ý cùng với việc khởi tố nhóm đối tượng nêu trên về hành vi Cố ý gây thương tích, Cơ quan điều tra còn đang xác minh hành vi đánh bạc của một số đối tượng liên quan.