Trừng trị kẻ đồi bại

(ANTĐ) - Đã có vợ và 2 con nhưng Nguyễn Văn Tuân (SN 1974, ảnh), nhà ở thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, chỉ trong 2 tuần đầu của tháng 11 đã mò ra khu vực nghĩa trang thôn Phú Thụy, rình và ép 2 cô gái trẻ vào sâu trong nghĩa trang để thực hiện hành vi đồi bại.

Trừng trị kẻ đồi bại

* Nạn nhân đang mang thai 5 tháng

(ANTĐ) - Đã có vợ và 2 con nhưng Nguyễn Văn Tuân (SN 1974, ảnh), nhà ở thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, chỉ trong 2 tuần đầu của tháng 11 đã mò ra khu vực nghĩa trang thôn Phú Thụy, rình và ép 2 cô gái trẻ vào sâu trong nghĩa trang để thực hiện hành vi đồi bại.

Vào lúc 21h30 ngày 14-11, chị Nguyễn Thu Hạnh (tên bị hại đã thay đổi), 19 tuổi, công nhân một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lâm đi xe đạp từ nhà đến công ty. Khi đến khu vực nghĩa trang thôn Phú Thụy, bất ngờ, chị Hạnh bị một người đàn ông từ phía sau lao đến, dùng hai tay bóp cổ và kéo chị ngã khỏi xe đạp. Ngay sau đó, gã thanh niên kéo chị Hạnh từ đường cái vào sâu trong nghĩa trang. Vừa kéo, y vừa hỏi chị Hạnh: “Có tiền không, đưa đây”. Chị Hạnh trả lời: “Em không có nhiều, chỉ có vài trăm nghìn đồng”.

Tuy nhiên, việc hỏi tiền chỉ là cái cớ của gã thanh niên. Khi đã đưa được cô gái trẻ vào sâu trong nghĩa trang, y cởi quần áo của chị Hạnh và sử dụng để trói chân tay bị hại. Điều nhẫn tâm là mặc dù chị Hạnh đã van xin đối tượng mình đang có thai 5 tháng, nhưng y vẫn không tha. Sau khi hãm hại chị Hạnh xong, đối tượng đã bỏ mặc chị và bỏ trốn.

Nhận được thông tin trên, Thượng tá Đặng Văn Vượng - Trưởng CAH Gia Lâm đã trực tiếp chỉ đạo Đội Điều tra hình sự vào cuộc. Bằng động thái khẩn trương, quyết liệt, CAH Gia Lâm đã sàng lọc và đưa vào tầm ngắm 4 đối tượng trong diện nghi vấn, trong đó có Nguyễn Văn Tuân (SN 1974), nhà ở xã Phú Thị. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Đội Điều tra hình sự xác định được đêm 14-11, tên Tuân vắng nhà trong khoảng 2, 3 tiếng đồng hồ.

Cùng thời điểm này, kết quả giám định ADN 4 đối tượng trong diện nghi vấn đã được phòng nghiệp vụ CATP công bố. “Dấu tích” đối tượng hãm hại chị Hạnh để lại trên quần áo của bị hại và 1 trong 4 mẫu tóc của 4 nghi can mà cơ quan công an tiến hành trưng cầu, hoàn toàn trùng khớp với đối tượng Nguyễn Văn Tuân. Trên cơ sở tài liệu thu thập, ngày 15-12, Cơ quan CSĐT CAH Gia Lâm đã thực hiện lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Tuân.

Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT CAH Gia Lâm đã làm rõ thêm hành vi phạm tội của Tuân. Khoảng 19h ngày 7-11, Tuân phục kích ở khu vực nghĩa trang thôn Phú Thụy và khống chế chị Bùi Thị Thúy, SN 1991, công nhân một công ty may mặc, và đưa vào nghĩa trang để thực hiện hành vi đồi bại. Trong vụ án này, vì xấu hổ nên mãi 3 ngày sau, chị Thúy mới tới cơ quan công an trình báo. CAH Gia Lâm đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Tuân trước pháp luật.

Hà Minh