Trồng cây cần sa để... nuôi dế

ANTĐ - Được người bạn cho hạt giống cây cần sa chị Nguyễn Thị H. mang về trồng tại nhà với mục đích để nuôi dế...!
Trồng cây cần sa để... nuôi dế ảnh 1
Cây cần sa được chị H. trồng ngay trong vườn nhà


Ngày 27-6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với CATP Đồng Hới tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà của chị Nguyễn Thị H. (SN 1971, trú tại tiểu khu 12, phường Nam Lý, TP Đồng Hới), phát hiện phía sau nhà của chị H. có trồng 3 cây cần sa, với chiều cao trên 1,5m được trồng cách đây hơn 1 tháng. 

Theo khai nhận của H. thì trước đó, trong một lần về quê ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh có người bạn đang làm ăn, buôn bán ở bên Lào đã đem cho 3 hạt và chị đã đem về gieo vào thùng xốp để phục vụ cho việc nuôi dế, chứ chị H. không hề biết việc trồng loại cây này là bị cấm. 

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản sự việc, biên bản vi phạm hành chính về việc cấm trồng, lưu thông, tàng trữ cây cần sa và niêm phong tịch thu toàn bộ số cây nói trên để xử lý.