Triệu tập, tạm giữ người đàn ông trong vụ ‘tra tấn’ 3 thanh niên đi đòi nợ

ANTD.VN - Nhận hợp đồng đi đòi số tiền nợ 400 triệu đồng, nhóm 5 thanh niên đã bị phía ‘con nợ’ khóa cửa, dùng hung khí tấn công.

Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị bước đầu thực hiện biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Văn Lân (46 tuổi, trú ở xã Yên Thọ, huyện Đông Triều), để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu cho thấy, khoảng năm 2014, ông Lân vay 400 triệu đồng của một người tên Thành ở thị trấn Mạo Khê, cùng thị xã Đông Triều. Sau nhiều lần đòi tiền không được, ông Thành đã ký hợp đồng với Công ty CP dịch vụ đòi nợ thuê Hưng Thịnh để đòi số tiền trên.

Sáng 6-4, nhóm 5 người của Công ty CP dịch vụ đòi nợ thuê Hưng Thịnh (địa chỉ tại TP. HCM) đi xe ô tô đến nhà ông Lân. Tuy nhiên ngay sau đó, nhóm đòi nợ đã bị phía ‘con nợ’ đóng sập cửa rồi dùng hung khí tấn công. Hai người trong nhóm đòi nợ chạy thoát; 3 người còn lại bị khống chế, bắt nằm úp mặt xuống đất, và thi thoảng lại bị phía ‘con nợ’ dùng chân tay đánh.

Những hình ảnh khống chế nhóm đòi nợ đã được thành viên gia đình ông Lân dùng điện thoại di động quay, rồi đưa lên mạng xã hội.