TP.HCM

Triệt xóa đường dây buôn lậu máy ảnh, máy quay phim cực lớn

ANTĐ - Theo sự phân công của “sếp”, Bảo sang Hồng Kông mang lô máy ảnh, máy quay phim kĩ thuật số và nhiều phụ kiện đắt tiền khác về Việt Nam lắp ráp để bán lấy lời nhưng không khai báo hải quan.

Ngày 17/3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu máy ảnh, máy quay phim kĩ thuật số với số lượng lớn đối với hai bị cáo Phạm Chiến Bảo (SN 1985, quê tỉnh Lâm Đồng) và Lê Văn Quyết (SN 1982, quê tỉnh Thanh Hóa, cùng ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM).

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng truy tố, vào lúc 11h ngày 16/8/2013, Phạm Chiến Bảo từ Hồng Kông về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, mang theo 4 kiện hàng máy ảnh và phụ kiện máy ảnh các loại với số lượng lớn nhưng không khai báo hải quan. Sau khi lọt qua được cửa khẩu sân bay, Bảo nhanh chóng gọi điện thoại cho Quyết đến phụ mang hàng về.

Khi cả hai cùng mang các kiện hàng trên về tới 1 căn nhà trên đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp TP.HCM. thì bị lực lượng thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.HCM bắt quả tang.

Qua khám xét căn nhà trên, lực lượng chức năng còn phát hiện một lượng lớn hàng hóa là máy ảnh, máy quay phim các loại và nhiều phụ kiện khác được chứa tại đây,… Tất cả các hàng hóa trên đều  không có hóa đơn, không chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và không khai báo hải quan.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT còn xác định, trong vụ án này đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (Giám đốc công ty Cường Đạt, có trụ sở ở đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp) là người đã tổ chức cho Bảo và Quyết buôn lậu số lượng lớn máy ảnh kỹ thuật số đắt tiền cùng nhiều phụ kiện khác từ Hồng Kông về Việt Nam để tiêu thụ.

Tổng giá trị số hàng nhập lậu được xác định lên đến gần 750 triệu đồng. Riêng số hàng hóa thu giữ tại căn nhà trên đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp của Nguyễn Mạnh Cường trị giá trên 140 triệu đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Cường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đã bị truy nã.
 

Tại tòa, các bị cáo khai, chỉ là người làm thuê cho Cường. Trước đó, Bảo đã được Cường chỉ đạo sang Hồng Kông mua máy ảnh, máy quay, cùng nhiều phụ kiện khác mang về nước bán kiếm lời. Nhằm trốn nộp thuế nhập  khẩu, các bị cáo đã không khai báo hàng hóa đem theo với hải quan.

Cùng tội danh “buôn lậu”,  kết thúc phiên xử, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Chiến Bảo 8 năm tù, Lê Văn Quyết 7 năm tù.