TP.HCM:

Tình tiết rợn gáy vụ chồng chém vào bụng vợ khiến rơi con ra ngoài

ANTĐ - Bước đầu cơ quan điều tra nhận định khả năng K. dùng dao chém vợ rồi tự vẫn. Đáng nói là người vợ đang mang thai tuần thứ 37 và vết chém đã làm đứa con rơi ra ngoài.

Chiều 12/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho hay, đang vào cuộc điều tra làm rõ nghi vấn vụ việc chị Võ Thị Hoài N. (SN 1980, ngụ tỉnh Thái Bình) mang thai 37 tuần tuổi bị chồng vác dao chém trúng bụng, khiến thai nhi rơi ra ngoài. May mắn là hai mẹ con đã được cứu sống và hiện sức khỏe đang dần hồi phục.

Sau khi gây ra sự việc chồng chị N. là anh Võ Khánh K. (SN 1979, ngụ tỉnh Tây Ninh) dùng con dao gây án tự cứa cổ tự vẫn, nhưng được hàng xóm phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc kinh hoàng trên xảy ra vào đêm 11/12 tại chung cư Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM. Theo ông Lưu Hùng Sơn- Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố tổ 37, khu phố 2, phường Tây Thạnh kể lại, vào khoảng 22h30 đêm 11/12, người dân tại tầng 2, lô C của chung cư trên nghe thấy tiếng trẻ con khóc, kèm theo đó là tiếng kêu cứu yếu ớt của phụ nữ.

Chung cư nơi xảy ra vụ việc

Mọi người chia nhau ra tìm kiếm, khi đến trước căn hộ 201 thì nghe tiếng trẻ con khóc ngày một rõ hơn. Nghi có chuyện chẳng lành nên người dân mở cửa căn hộ trên thì hốt hoảng trước cảnh tượng chị N. nằm lê lết trên nền nhà, trên người đầy máu me. Bên cạnh đó là đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn, khóc ngất.

Chị N. đang được cấp cứu tại bệnh viện


Tưởng rằng chị N. sinh con rơi rớt nên một số phụ nữ có mặt lấy khăn bông choàng lấy đứa trẻ còn dây rốn bế lên. Tiếp đó mọi người huy động thêm người đến hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Khi kiểm tra cơ thể chị N. mọi người giật mình khi thấy vùng bụng chị này có vất thương dài khoảng 12cm, nghi do hung khí gây ra.

Mọi người tìm kiếm trong nhà thì tiếp tục phát hiện anh K. (chồng chị N.) nằm bất động trong nhà vệ sinh, trên tay còn cầm con dao (dài khoảng 30cm). Ngoài ra, trên cổ và gân tay của người đàn ông này còn có vết cắt, máu chảy đầm đìa. Ngay sau đó, vợ chồng và đứa trẻ sơ sinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Căn hộ vợ chồng anh K.- chị N. cưu trú đã đóng cửa

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT công an quận Tân Phú, TP.HCM, đã đến lập biên bản hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu công an nhận định khả năng anh K. dùng dao cố sát vợ, sau đó dùng chính con dao này cứa cổ tự vẫn.

Được tích cực cấp cứu, chị N. đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Bé trai 37 tuần tuổi được chuyển đến tiếp tục chăm sóc tại bệnh viện Nhi Đồng I. Anh K. cũng đã qua cơn nguy cấp và hiện đang bị cơ quan công an giám sát chặt chẽ.

Theo tìm hiểu được biết, vợ chồng anh K.- chị N. chuyển đến sinh sống tại căn hộ trên được 3 năm nay, có đăng ký kết hôn tại địa phương. Trước khi đến với nhau, hai người đều một lần tan vỡ hôn nhân và có con riêng. Hằng ngày, hai vợ chồng chở nhau đi làm vì đều làm việc cho một công ty thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin tại quận Tân Bình với mức thu nhập tương đối cao.

Thời gian mới dọn về, người dân tại khu vực thấy hai vợ chồng sống hạnh phúc, êm ấm. Tuy nhiên thời gian gần đây cả hai thường xuyên xảy ra những trận cãi vả kịch liệt xung quanh chuyện con chung, con riêng hay chuyện tiền nong mua căn hộ trên. Thậm chí có lần giữa anh K.- chị N. còn xảy ra ẩu đã, buộc công an phường phải mời lên hòa giải.

Người dân tại chung cư vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi kể lại sự việc

Người dân sống gần căn hộ của vợ chồng này cho biết, trước khi vụ việc xảy ra 3 ngày, tức ngày 8/11 họ thấy chồng và con riêng của chị N. đến căn hộ của chị này thăm hỏi. Đêm hôm đó, vợ chồng anh K- chị N. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau kịch liệt, buồn chuyện gia đình anh K. bỏ nhà đi và sáng 11/12 lại về chở vợ đi làm bình thường. Đến đêm thì xảy ra vụ án đau lòng trên.

Theo Thượng tá Tăng Chăng Long – Phó trưởng Công an quận Tân Phú, TP.HCM, hiện cơ quan điều tra chưa thể tiếp xúc được với anh K., cũng như chị N. để lấy lời khai, vì sức khỏe của hai người đang rất yếu. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.