TP.HCM:

Tình tiết bất ngờ trong vụ bé trai 6 tuổi bị sát hại trên phố

ANTD.VN - Hung thủ sát hại bé trai 6 tuổi trên phố từng có tiền sử bệnh tâm thần và khi gây án có sự hoang tưởng.

Liên quan đến vụ bé trai 6 tuổi bị sát hại thương tâm trên phố như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, diễn biến mới nhất là Công an quận Tân Phú đã làm rõ 1 số tình tiết liên quan đến vụ án mạng này.

Hiện Công an Q.Tân Phú đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM để trưng cầu kết quả giám định tâm thần đối với nghi can gây án.

Nghi can Hoàng Nhất Giang 

Đối tượng sát hại cháu bé được làm rõ là Hoàng Nhất Giang (SN 1983, ngụ quận 11), là bảo vệ dân phố của tổ dân phố 2, phường 5, quận 11. Còn nạn nhân bị sát hại là cháu N.H.V.K (SN 2001, ngụ ở địa phương). Hiện trường xảy ra án mạng là đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, giáp ranh với phường 5, quận 11.

Gia đình của Giang cũng cung cấp thông tin, hồ sơ bệnh án của nghi can này cho cơ quan Công an.

Được biết, ngay sau khi gây án, chiều 26/11 đến nay, khi bị bắt giữ, nghi can Giang có những biểu hiện không bình thường. Tại cơ quan Công an, Giang tỏ ra rất thản nhiên, thường ngủ và đã khai báo khi tỉnh táo.

Điều tra sơ bộ của Công an và khai báo của Giang cho hay, Giang làm bảo vệ dân phố hay trực tại chốt gác của tổ dân phố 2, phường 5, quận 11 khoảng 4 năm nay. Nhà của nạn nhân K đối diện ngay đó và em này cùng với em gái thường ghé sang chốt bảo vệ dân phố để chơi với Giang.

Về nguyên nhân dẫn đến hành vi sát hại cháu K dã man, Giang khai, chừng 1 tháng trở lại đây, cháu K không ghé sang chơi với Giang nữa. Và đặc biệt 1 tuần trước khi xảy ra án mạng, Giang hoang tưởng và cứ nghe văng vẳng bên tai là cháu K chửi Giang với những lời lẽ như: đồ ăn cắp, độc ác… Nên Giang đâm ra bực tức.

Hiện trường bé trai 6 tuổi bị sát hại diễn ra ngay trên phố

13h chiều 26-1 Giang nằm ngủ mơ màng tại chốt trực thì bên tai lại văng vẳng lời chửi mắng. Thức dậy, Giang đi bộ đến tiệm tạp hóa quen gần đó lấy 1 con dao xếp có gắn lưỡi lam, rồi cầm trong tay.

Đúng lúc cháu K đi bộ sang đường đi mua đồ ăn. Lập tức Giang tiếp cận, từ phía sau dùng con dao lam tấn công ở vùng cổ, khiến cháu K bị thương tích chạy loạng choạng vài bước rồi gục xuống đường. Sau khi gây án, Giang đi bộ về trạm gác gần đó tỏ ra rất bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Người dân ứng cứu, đưa cháu K đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Người dân đã bắt giữ Giang giao cho cơ quan Công an. Hiện Công an đang làm rõ các tình tiết của vụ án mạng nói trên để xử lý theo pháp luật.