Dã tâm thâm độc của người phụ nữ sát hại "thầy bói"

ANTD.VN - Ngày 12-11, CAH Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hai vợ chồng trú tại thôn Pố Lồ, thị trấn Đồng Văn về hành vi giết người.

Trước đó vào khoảng 14h, ngày 10-10, do nghi ngờ ông Sùng Sìa Lử (64 tuổi), hành nghề bốc thuốc và xem bói ở thôn Giàng Giáo Lủng, xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn đã bỏ "bùa" làm Tráng Thị Sò ốm và con gái Sò đau mắt chữa không khỏi nên Sò đã bàn bạc cùng Hạng Nhìa Cở (là chồng) đến nhà để sát hại ông Lử. 

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Thấy chồng dè dặt không đồng ý nên Sò bảo đi cùng cho đỡ sợ, còn việc sát hại ông Lử để Sò ra tay. Khi đến nhà ông Lử, sau vài câu lời qua tiếng lại, Sò đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và người làm ông Lử bị trọng thương.

Ngay sau đó, CAH Đồng Văn đã tới hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, và tổ chức khám nhiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau khi nan nhân tử vong, CAH Đồng Văn đã làm rõ và bắt khẩn cấp hai vợ chồng Sò và Cở để phục vụ công tác điều tra.