[Tin nhanh tối 9-3-2021] Trộm 2,3 tỉ đồng của bạn rồi “nướng” vào game online

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 9-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Một người Trung Quốc cưa song sắt khu cách ly bỏ trốn; Cảnh sát bao vây, khám xét nhiều cây xăng ở Bình Dương; Trộm 2,3 tỉ đồng của bạn rồi “nướng” vào game online; Truy tìm phạm nhân án giết người trốn trại; Philippines: Cảnh sát bắn nhầm thị trưởng; Campuchia ra thông điệp khẩn về dịch Covid-19.

Một người Trung Quốc cưa song sắt trốn khu cách ly

Chiều 9-3, lực lượng Công an TP Thuận An (Bình Dương) vẫn đang tích cực truy tìm một người Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly. Người này đã cách ly được 10 ngày, vẫn chưa hết thời gian cách ly nhưng đã cưa song sắt bỏ trốn.

Trung tâm Y tế Thuận An, nơi xảy ra vụ việc

Trung tâm Y tế Thuận An, nơi xảy ra vụ việc

Được biết, người này bị công an phát hiện, bắt giữ khi đến địa bàn Thuận An đánh bạc. Công an TP Thuận An đã bàn giao cho ngành y tế đưa vào cách ly tập trung theo quy định. Kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2, sức khỏe bình thường.

Cảnh sát bao vây, khám xét nhiều cây xăng ở Bình Dương

Ít nhất 3 cây xăng Vân Trúc ở Bình Dương đã bị lực lượng thuộc Bộ Công An và Công an Đồng Nai bao vây, khám xét vào sáng 9-3. Được biết, 3 cây xăng này nghi có liên quan đến đường dây xăng giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Đồng Nai.

Cảnh sát cơ động bao vây cây xăng Vân Trúc ở Bình Dương

Cảnh sát cơ động bao vây cây xăng Vân Trúc ở Bình Dương

Trước đó, đêm 6-2, lực lượng công an đã triệt phá đường dây pha chế, vận chuyển xăng nhập lậu lớn ở Vĩnh Long; thu giữ gần 2,7 triệu lít xăng giả, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ và hàng loạt tang vật liên quan. Hằng ngày đường dây này cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường.

Trộm 2,3 tỉ đồng của bạn rồi “nướng” vào game online

Ngày 9-3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Hoàn (SN 1988, trú quận 6), 10 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Hoàn và anh Hồ Anh Huy là bạn cùng ở chung căn hộ Chung cư Summer (đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6). Tối 22-4-2020, thấy anh Huy sơ hở, để trong balô số tiền 2,34 tỷ đồng vừa đi vay về để kinh doanh, Hoàn đã lén lút chiếm đoạt.

Bị cáo Nguyễn Hoàn được giảm nhẹ hình phạt do gia đình đã khắc phục hậu quả

Bị cáo Nguyễn Hoàn được giảm nhẹ hình phạt do gia đình đã khắc phục hậu quả

Bị cáo thừa nhận ở khách sạn sang và tiêu xài trong 44 ngày hết 840 triệu đồng, trong đó chơi game online hết 200 triệu đồng. Sau khi trả lại anh Huy hơn 1 tỉ đồng, Hoàn đến công an đầu thú, trong người còn 10 triệu đồng.

Truy tìm phạm nhân án giết người trốn trại

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tích cực truy tìm một phạm nhân vừa bỏ trốn khỏi trại giam Đại Bình, huyện Bảo Lâm. Ngày 8-3, phạm nhân Nguyễn Văn Võ (SN 1977, quê quán Nam Định, cư trú tỉnh Lâm Đồng) đã bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình. Võ đang chấp hành án phạt tù chung thân về tội giết người.

Nguyễn Văn Võ đang bị truy nã sau khi trốn khỏi trại giam

Nguyễn Văn Võ đang bị truy nã sau khi trốn khỏi trại giam

Theo quyết định truy nã của trại giam Đại Bình - Bộ Công an, Nguyễn Văn Võ có chiều cao 1,56 m với đặc điểm nhận dạng tóc ngắn, khuôn mặt vuông, sống mũi gồ gãy, dái tai chúc, nếp tai dưới trung bình. Nguyễn Văn Võ có dấu vết riêng là nốt ruồi cách 1 cm trên sau đầu lông mày trái.

Philippines: Cảnh sát bắn nhầm thị trưởng

Giới chức trách Philippines ngày 9-3 thông tin về một vụ bạo lực mới nhất có liên quan đến cảnh sát, trong đó phía cảnh sát đã bắn chết Thị trưởng của thành phố Catbalogan, miền Trung nước này và 2 phụ tá của ông.

Theo báo cáo ban đầu của cảnh sát, 2 phụ tá an ninh của Thị trưởng do nghi ngờ đã nổ súng vào nhóm cảnh sát đang đi tuần tra như thường lệ. Hai sĩ quan cảnh sát cũng thiệt mạng trong vụ đụng độ. Theo đó, sự việc chỉ là một sự nhầm lẫn.

Trong cuộc chiến chống ma túy gần đây, một số quan chức địa phương ở Philippines có liên quan đến ma túy bất hợp pháp đã bị phục kích và giết chết. Tuy nhiên, Thị trưởng Catbalogan được cho là không liên quan đến ma túy.

Campuchia ra thông điệp khẩn về dịch Covid-19

Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa ra thông điệp khẩn về tình hình dịch Covid-19 lây lan nghiêm trọng tại Campuchia. Theo đó, ông kêu gọi ngừng toàn bộ các cuộc tụ tập đông người không cần thiết. Các cơ quan nhà nước ngừng làm việc, hoặc giảm 90% số nhân viên làm việc trong vòng 7 ngày; các doanh nghiệp tư nhân cần giảm số người làm việc hoặc làm việc từ nhà; người dân nên ở trong nhà, nếu ra ngoài phải mang khẩu trang.

Ngày 8-3, Campuchia đã phát hiện gần 50 ca nhiễm Covid-19 trong ngày. Hiện nước này ghi nhận tổng cộng 1.011 ca, trong đó 517 người đã được chữa khỏi và không có ca tử vong.