[Tin nhanh sáng 9-3-2021] Khống chế đối tượng “ngáo đá” cầm kiếm chém xe ô tô và nhà dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 9-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Hải Phòng: Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản của công ty thiết bị điện; An Giang phát hiện 34 người nước ngoài nhập cảnh trái phép; Khống chế đối tượng “ngáo đá” cầm kiếm chém xe ô tô và nhà dân; Tổng thống Mỹ ca ngợi chuyến thăm của Giáo hoàng Francis tới Iraq; Vợ chồng Tổng thống Syria mắc Covid-19; Thái Lan rút ngắn cách ly cho người tiêm vaccine Covid-19.

Hải Phòng: Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản của công ty thiết bị điện

Một đám cháy lớn xảy ra vào khoảng 18h50 ngày 8-3 tại Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thế kỷ An Phát, số 724 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Công ty này kinh doanh đèn trang trí và thiết bị điện.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy phun nước dập lửa, khống chế đám cháy. Ảnh: TTXVN

Lực lượng phòng cháy chữa cháy phun nước dập lửa, khống chế đám cháy. Ảnh: TTXVN

Theo phản ánh của người dân gần địa chỉ này, ngọn lửa xuất phát từ tầng 2 của ngôi nhà 4 tầng, rồi nhanh chóng lan ra các tầng trên của căn nhà, kèm theo cột khói đen bốc cao.

Toàn bộ đồ đạc trong nhà và các thiết bị điện tử, đèn trang trí không kịp vận chuyển ra ngoài đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

An Giang phát hiện 34 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, trong ngày 8-3 đã nhận được báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc về việc phát hiện 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hiện số người ngày đã được đưa đi cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV-2 theo quy định.

Khống chế đối tượng “ngáo đá” cầm kiếm chém xe ô tô và nhà dân

Khoảng 10h30 ngày 8-3, lực lượng Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương nhận được tin báo có đối tượng biểu hiện thần kinh không bình thường, chửi bới và cầm thanh kiếm dài khoảng 1,2 m ra đường chém liên tiếp vào xe ô tô và nhà dân.

Đối tượng Lê Trung Hiếu bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh: VOV

Đối tượng Lê Trung Hiếu bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh: VOV

Lực lượng chức năng đã có mặt, tước vũ khí và khống chế đối tượng đưa về trụ sở Công an.

Qua xác định, đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” là Lê Trung Hiếu (SN 1988, trú tại ngõ 29 phố Ngân Sơn, TP Hải Dương). Hiếu là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm ổn định. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tổng thống Mỹ ca ngợi chuyến thăm của Giáo hoàng Francis tới Iraq

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8-3 đã ca ngợi chuyến thăm Iraq của Giáo hoàng Francis là “biểu tượng của hy vọng cho toàn thế giới”.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Biden cho rằng chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Francis là một sự kiện lịch sử và gửi đi thông điệp quan trọng rằng “niềm hy vọng mạnh mẽ hơn cái chết, hòa bình mạnh hơn chiến tranh”.

Giáo hoàng Francis đã thăm Iraq từ ngày 5 đến 8-3 trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Vợ chồng Tổng thống Syria mắc Covid-19

Hãng Reuters dẫn thông cáo của Văn phòng Tổng thống Syria ngày 8-3 cho biết: “Sau khi có các triệu chứng nhẹ giống như mắc Covid-19, Tổng thống Bashar Assad và Đệ nhất phu nhân Asma Assad đã làm xét nghiệm PCR, kết quả cho thấy cả hai người đều nhiễm Covid-19”.

Vợ chồng Tổng thống Syria Basahr Assad

Vợ chồng Tổng thống Syria Basahr Assad

Thông cáo cho biết thêm, tình trạng sức khỏe của vợ chồng Tổng thống Assad vẫn ổn định. Họ được cách ly tại nhà khoảng 2 đến 3 tuần và vẫn làm việc.

Thái Lan rút ngắn thời gian cách ly cho người tiêm vaccine Covid-19

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anuthin Charnvirakul ngày 8-3 cho biết, giới chức nước này thống nhất giảm thời gian cách ly sau nhập cảnh cho 3 nhóm người kể từ tháng 4, trong đó có các du khách đã tiêm đủ vaccine Covid-19.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan trải qua năm tồi tệ nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, chủ yếu do du lịch chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.