[Tin nhanh tối 8-3-2021] Hải Phòng dỡ bỏ 3 điểm phong tỏa cuối cùng từ 0 giờ ngày 9-3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 8-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Hải Phòng dỡ bỏ 3 điểm phong tỏa cuối cùng từ 0 giờ ngày 9-3; Tạm giữ đối tượng đánh người, đốt cháy ô tô ở Quảng Ninh; Công an đang điều tra vụ bé gái 6 tuổi tại Hải Dương bị mẹ đẻ bạo hành nhiều lần; Khởi tố 17 thanh thiếu niên đi đánh nhau nhưng chém nhầm người; New Zealand mua thêm 8,5 triệu liều vaccine Covid-19 để tiêm chủng cho toàn bộ dân số; Thêm 2 người biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar bị bắn tử vong.

* Hải Phòng dỡ bỏ 3 điểm phong tỏa cuối cùng từ 0 giờ ngày 9-3

Từ 0 giờ ngày 9-3, 3 điểm tại Hải Phòng gồm: Bệnh viện Giao thông Vận tải, thôn Lôi Động và khu công nhân Dư Hàng được dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Ngày 8-3, kết quả xét nghiệm lần 3 đối với các F1 liên quan đến ba bệnh nhân: 2385, 2391 và 2392 đều âm tính với nCoV. Cùng với đó là thời gian cách ly của các F1 đã đủ 14 ngày, do đó UBND TP Hải Phòng đồng ý dỡ phong tỏa ba điểm trên. Xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên); phường Dư Hàng (quận Lê Chân) và thôn Kim Sơn, xã Đại Bản (huyện An Dương) cũng được dừng áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội.

* Tạm giữ đối tượng đánh người, đốt cháy ô tô ở Quảng Ninh

Ô tô bị đốt cháy (Ảnh: Công an TP Hạ Long)

Ô tô bị đốt cháy (Ảnh: Công an TP Hạ Long)

Ngày 8-3, Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thông tin đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Bảo (41 tuổi, trú tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Khoảng 17h ngày 3-3, Bảo tổ chức ăn uống tại nhà và mời một số người đến tham gia. Trong lúc uống rượu, giữa Bảo và anh Dương Văn Quản (40 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Bảo cầm nồi cơm điện đập vào đầu anh Quản và khiến anh bị thương.

Sau đó, anh Nguyễn Văn Ngọc (40 tuổi, trú tại xã Thống Nhất) gọi điện cho tài xế Lê Ngọc Sơn (35 tuổi) đến đón anh Quản đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến nơi, Bảo đã dùng rìu, dao chém khiến anh Sơn bị thương. Đối tượng Bảo còn dùng bình khò đốt cháy chiếc taxi.

Sau khi gây án, Bảo cố thủ trong nhà, dọa đâm chết bất cứ ai nếu người đó xông vào. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến, khống chế và bắt đối tượng Bảo thành công.

* Công an đang điều tra vụ bé gái 6 tuổi tại Hải Dương bị mẹ đẻ bạo hành nhiều lần

Ngày 8-3, Công an Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc bé gái 6 tuổi bị mẹ đẻ nhốt và bạo hành nhiều lần.

Đêm ngày 6-3, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng trọ gia đình ông T.N.N (sinh năm 1969) tại thôn Qúy Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng có một bé gái bị người nhà nhốt một mình và khóc lóc kêu cứu.

Qúa trình xác minh ban đầu cho thấy, cháu bé tên V.N.P.C (sinh năm 2005) đang ở cùng mẹ đẻ là V.T.T (sinh năm 1996) và em gái V.P.M (sinh năm 2019) có hộ khẩu thường trú tại xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Do bức xúc về việc cháu C đi vệ sinh nhiều lần nhưng không bảo nên chị T đã đánh đập bé nhiều lần, chửi bới và nhốt không cho ra ngoài.

Lực lượng chức năng và người dân đưa cháu C đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Cẩm Giàng, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh. Tình hình sức khỏe của cháu C đang dần ổn định.

* Khởi tố 17 thanh thiếu niên đi đánh nhau nhưng chém nhầm người

17 đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Zing)

17 đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Zing)

Ngày 8-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thông tin đơn vị đã ra quyết định khởi tố 14 đối tượng về tội Giết người và 3 đối tượng khác về tội Gây rối trật tự công cộng.

Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, tối 23-2, nhóm thanh thiếu niên gồm 17 người do Hoàng Thế Anh (18 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu xảy ra hỗn chiến với nhóm 8 người do Ngô Thành Luân (24 tuổi, trú tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cầm đầu.

Đến khoảng 1 giờ 20 phút ngày 24-2, nhóm Thế Anh di chuyển qua khu vực ngã ba Đinh Công Tráng – Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại đây, Nguyễn Đức Mạnh (16 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thuộc nhóm Thế Anh bắt gặp H.T.M (16 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đi cùng một nhóm khác. Mạnh nghĩ M thuộc nhóm của Luân nên đã nhảy xuống xe và dùng dao chém đầu M khiến M tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tiến hành điều tra, triệu tập và tạm giam nhóm thanh thiếu niên. Ngoài vụ việc này, tại cơ quan điều tra, Thế Anh cũng khai nhận từng liên quan đến vụ Gây rối trật tự công cộng ở Chương Mỹ, Hà Nội.

* New Zealand mua thêm 8,5 triệu liều vaccine Covid-19 để tiêm chủng cho toàn bộ dân số

Ngày 8-3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố, chính phủ nước này đã ký thỏa thuận mua thêm 8,5 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech đủ để tiêm chủng cho hơn 4 triệu người. Dự kiến số vaccine này sẽ được chuyển đến New Zealand vào nửa cuối năm nay.

Trước đó, nước này đã ký thỏa thuận với công ty dược phẩm Pfizer là 1,5 triệu liều, đủ để tiêm chủng cho 750.000 người. Như vậy, với thỏa thuận cả hai lần đã nâng tổng số đơn đặt hàng lên 10 triệu liều và đủ để tiêm 2 liều cần thiết cho 5 triệu người.

* Thêm 2 người biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar bị bắn tử vong

Người biểu tình ở Mandalay, Myanmar (Ảnh: AFP)

Người biểu tình ở Mandalay, Myanmar (Ảnh: AFP)

Reuters đưa tin, ngày 8-3, hai người biểu tình tại thành phố Myitkyina, bang Kachin bị bắn vào đầu và tử vong. Một nhân chứng cho biết cảnh sát đã bắn lựu đạn choáng và hơi cay vào đám đông. Và một số người bị trúng đạn thật được bắn từ các tòa nhà xung quanh. Hiện chưa xác định rõ người nổ súng bắn người biểu tình.

Thông tin trước đó từ Liên Hợp Quốc, lực lượng an ninh Myanmar đã bắn gây tử vong hơn 50 người biểu tình phản đối cuộc đảo chính vào tháng trước.