[Tin nhanh tối 27-8-2020] Tìm thấy mảnh đạn gần hiện trường vụ nổ làm phó giám đốc ngân hàng tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 27-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Tìm thấy mảnh đạn gần hiện trường vụ nổ làm Phó giám đốc ngân hàng tử vong; Thiếu niên 15 tuổi bị chém đứt lìa cẳng chân trong khi ẩu đả; Công an đột kích sới gà, bắt giữ 27 đối tượng; Đối tượng mang 14 túi chứa ma túy đá vào nhà nghỉ bị bắt; Mỹ ban bố lệnh giới nghiêm tại Minneapolis do biểu tình bạo lực; Nhật Bản phản đối hành động làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông…

Tìm thấy mảnh đạn gần hiện trường vụ nổ làm phó giám đốc ngân hàng tử vong

Chiều 27-8, ông Trần Úc, Chủ tịch thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, nguyên nhân ban đầu về vụ nổ bên đường làm một phụ nữ tử vong đã được xác định là do người dân đốt rác bên lề tuyến đường ĐT608 đã làm nổ vật liệu nổ nghi còn sót lại sau chiến tranh. Gần hiện trường, cơ quan chức năng đã tìm thấy mảnh đạn.

Bà S. tử vong do vụ tai nạn hi hữu. Ảnh: Dân Trí

Bà S. tử vong do vụ tai nạn hi hữu. Ảnh: Dân Trí

Vụ nổ xảy ra lúc 7h45 sáng 27-8, trên tuyến đường ĐT608 thuộc xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Nạn nhân là bà Nguyễn Lê Mi S. (SN 1983, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Bà S. là Phó Giám đốc Phòng Giao dịch một ngân hàng tại thành phố Hội An.

Thiếu niên 15 tuổi bị chém đứt lìa cẳng chân trong khi ẩu đả

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 26-8, trên đường ĐT 784, đoạn qua ấp 3, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh xảy ra vụ mâu thuẫn, ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên.

Nam thanh niên bị chém đứt lìa 2 phần 3 chân phải được cấp cứu. Ảnh: VOV

Nam thanh niên bị chém đứt lìa 2 phần 3 chân phải được cấp cứu. Ảnh: VOV

Trong lúc xô xát, Võ Vũ Thanh Đ. (15 tuổi), ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, Tân Châu, bị chém đứt lìa 2/3 cẳng phần dưới chân phải. Thiếu niên này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Do vết thương phức tạp nên bệnh viện không thể nối lại được chân phải cho nạn nhân.

Công an huyện Tân Châu đang điều tra xác minh và truy bắt những đối tượng liên quan.

Công an đột kích sới gà, bắt giữ 27 đối tượng

Chiều 27-8, CATP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt phá thành công sới bạc tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, bắt giữ 27 đối tượng liên quan.

Tang vật thu được tại hiện trường gồm: 8 con gà đá, 18 điện thoại di động, 11 xe máy gắn máy các loại và hơn 8 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Đối tượng mang 14 túi chứa ma túy đá vào nhà nghỉ bị bắt

Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thanh Hải (SN 1996, trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 15h45 ngày 23-8, bất ngờ ập nhà nghỉ tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Can Lộc đã phát hiện, bắt quả tang Lê Thanh Hải đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 14 túi ni lông bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng, 1 bóng thủy tinh màu trắng, 1 cân tiểu ly và các tang vật có liên quan. Qua giám định, số tang vật thu giữ được xác định là ma túy đá.

Mỹ ban bố lệnh giới nghiêm tại Minneapolis do biểu tình bạo lực

Thống đốc bang Minnesota, Mỹ, ông Tim Walz, đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Minneapolis trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực bùng phát tại thành phố này đêm 26-8 (giờ địa phương) sau cái chết của một nghi phạm giết người dù cảnh sát khẳng định đây là một vụ tự sát. Thông báo của ông Walz nêu rõ những hành vi nguy hiểm và phạm pháp sẽ không được dung thứ.

Nhật Bản phản đối hành động làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 27-8 cho biết, Nhật Bản đang theo dõi các động thái gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông “với sự quan ngại”.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga

Phát biểu với các phóng viên ở Thủ đô Tokyo, ông Suga nhấn mạnh Nhật Bản phản đối mạnh mẽ mọi hành động làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Ông đồng thời nêu rõ “các vấn đề về Biển Đông có liên quan trực tiếp tới hòa bình và ổn định của khu vực, và là một vấn đề quan tâm chính đáng của cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản”.

Theo hãng tin Kyodo, ông Suga đưa ra phát biểu trên sau khi có tin Trung Quốc đã phóng một số tên lửa đạn đạo vào khu vực Biển Đông một ngày trước đó.