[Tin nhanh sáng 27-8-2020] Bắt giữ nghi phạm nổ súng bắn gục đôi nam nữ ở Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 27-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt được nghi phạm nổ súng bắn gục đôi nam nữ ở Thái Nguyên; Khởi tố gã chồng tưới xăng đốt khiến vợ bỏng nặng; Nữ nhân viên trộm nữ trang suốt hơn 1 năm; Một hộ dân trồng số lượng lớn cây cần sa tại Hà Nam; Quốc hội Hàn Quốc phải tạm đóng cửa do 1 phóng viên mắc Covid-19; Mỹ trừng phạt 24 công ty Trung Quốc xây dựng đảo phi pháp ở Biển Đông.

Bắt giữ nghi phạm nổ súng bắn gục đôi nam nữ ở Thái Nguyên

Sáng 27-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nông Văn Tú (SN 1988, trú tại phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi giết người.

Nghi phạm Nông Văn Tú bị bắt chỉ vài giờ sau khi gây án

Nghi phạm Nông Văn Tú bị bắt chỉ vài giờ sau khi gây án

Tú là nghi phạm đã dùng súng tự chế bắn gục đôi nam nữ đang đi xe máy trên đường tại phố Nguyễn Trung Trực, TP Thái Nguyên vào khoảng 20h10 ngày 26-8. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tiến Tùng (SN 1988) điều khiển xe máy Honda AirBlade BKS: 20B1 - 683.41 chở vợ đã ly hôn là chị Trần Thị Trang (SN 1987, cùng ở TP Thái Nguyên). Hậu quả, chị Trang bị thương ở đầu dẫn đến tử vong. Anh Tùng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Khởi tố gã chồng tưới xăng đốt khiến vợ bỏng nặng

Ngày 26-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương, Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đoàn Ngọc Huy (SN 1982, ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội giết người.

Do mâu thuẫn vợ chồng, ngày 23-8, Huy đã dùng xăng đổ lên người và châm lửa đốt chị Nguyễn Thị Hương (SN 1983, vợ của Huy), làm nạn nhân bị bỏng rất nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Ngay sau đó, Đoàn Ngọc Huy đã đến UBND xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương đầu thú. Theo người nhà, thời điểm gây án Huy đã uống rượu. 3 con nhỏ của hai vợ chồng đang phải nương nhờ người thân chăm sóc

Một hộ dân trồng số lượng lớn cây cần sa tại Hà Nam

Công an xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) vừa phát hiện một hộ dân trên địa bàn trồng trái phép cây cần sa số lượng lớn.

Trên thửa đất có trồng 30 cây cần sa, chiều cao từ 1,3 - 1,9m

Trên thửa đất có trồng 30 cây cần sa, chiều cao từ 1,3 - 1,9m

Số cây cần sa được trồng tại thửa đất thuộc quyền sở hữu của bà Thái Thị Thoan (sinh năm 1964, ở thôn Cát Thường, xã Nguyễn Úy). Bước đầu bà Thoan khai nhận mua hạt giống cần sa ở Điện Biên về trồng. Cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản tịch thu toàn bộ số cây cần sa để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nữ nhân viên trộm nữ trang suốt hơn 1 năm

Lê Thị Mỹ Trang, 25 tuổi, trú quận 8 ngày 26-8 đã bị TAND TP HCM tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Cuối năm 2017, Trang xin vào làm nhân viên bán hàng cho cửa hàng bạc trên đường Nhiêu Tâm, quận 5. Hàng ngày, cô được giao bán trang sức, nhận tiền từ khách rồi cho vào góc tủ kính.

Đến tháng 9-2018, Trang phát hiện chủ tiệm có nhiều sơ hở trong quản lý tiền và trang sức nên rút ruột tiền hàng. Sau nhiều lần trộm tiền và nữ trang của chủ tiệm bạc, tổng trị giá 870 triệu đồng, trong hơn 1 năm, nữ nhân viên này mới bị phát hiện.

Quốc hội Hàn Quốc phải tạm đóng cửa do 1 phóng viên mắc Covid-19

Quốc hội Hàn Quốc ngày 27/8 đã phải đóng cửa sau khi một phóng viên ảnh đến đưa tin về phiên họp của đảng Dân chủ cầm quyền đã được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tham dự cuộc họp của đảng Dân chủ ngày 26-8 có Chủ tịch Quốc hội Lee Hae-chan và đại diện đảng Dân chủ tại Quốc hội Kim Tae-nyeon.

Hiện Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Lee Hae-chan đã tự cách ly

Hiện Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Lee Hae-chan đã tự cách ly

Phóng viên ảnh trên làm xét nghiệm y tế sau khi một người họ hàng mà người này ăn tối cùng vào ngày 22-8 đã bị mắc Covid-19.

Mỹ trừng phạt 24 công ty Trung Quốc xây dựng đảo phi pháp ở Biển Đông

Ngày 26-8, Bộ Thương mại Mỹ thông báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với 24 công ty Trung Quốc “có vai trò” trong việc xây dựng và quân sự hóa những đảo nhân tạo đang bị cộng đồng quốc tế chỉ trích trên Biển Đông.

Trong khi đó, thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ hạn chế thị thực đối với những cá nhân Trung Quốc có liên quan tới các hoạt động trên cũng như những người có liên quan tới việc “ngăn chặn các quốc gia Đông Nam Á có yêu sách chủ quyền trên Biển Đông tiếp cận các nguồn tài nguyên trên biển”.