Thí sinh tìm chỗ ở miễn phí ở đâu?

ANTĐ - Chỉ còn vài ngày nữa, kỳ thi THPT quốc gia 2016 sẽ diễn ra. Hà Nội có 5 cụm thi do các trường ĐH chủ trì nên số lượng thí sinh từ các tỉnh dồn về khá đông. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và thí sinh, nhiều gia đình tại Thủ đô đã sẵn sàng bố trí chỗ ở miễn phí cho họ. 

Các thí sinh được sinh viên tình nguyện giúp đỡ tìm chỗ ở ổn định gần địa điểm thi

“Một đêm nằm bằng cả năm ở”

Dù đã ra trường cách đây 2 năm nhưng anh Nguyễn Văn Hưởng (SN 1992) – một cựu sinh viên trường Đại học FPT vẫn nhớ như in ngày mình lặn lội khăn gói  xuống Hà Nội tìm nhà trọ để thi đại học. Do không có người quen ở Thủ đô nên Hưởng khá vất vả mới tìm được chỗ ở gần địa điểm thi.

Vì vậy, ngay từ khi ra trường, thuê cửa hàng tại Hà Nội để kinh doanh, mỗi khi kỳ thi đến, anh Hưởng luôn tâm niệm phải giúp đỡ các thí sinh từ tỉnh ngoài gặp khó khăn về chỗ ở. Với suy nghĩ đó, trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, tại cửa hàng thuê ở 53 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy ngoài tầng 1 làm cửa hàng, ở các tầng trên, anh Hưởng đã dọn dẹp để bố trí chỗ ở  sạch sẽ, khang trang cho từ 6-8 thí sinh (với 4 phòng ở).

Không chỉ miễn phí hoàn toàn về chỗ ở, anh Hưởng còn đi chợ, nấu nướng phục vụ các thí sinh và người nhà vào các buổi tối. “Cửa hàng tôi thuê gần nhiều trường ĐH nên khá thuận tiện cho việc đi lại của các thí sinh. Hi vọng sau khi biết được thông tin, bạn nào khó khăn về chỗ ở sẽ đến đây ở tạm.

Cũng cần nói thêm để các phụ huynh yên tâm, địa chỉ này đảm bảo về an ninh trật tự, phòng thoáng mát, có thể ở trong suốt kỳ thi mà không phải trả bất cứ khoản tiền nào, kể cả tiền điện nước. Bạn nào có khó khăn về  phương tiện đi lại, tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ” – anh Hưởng  cho biết.

 Không chỉ các bạn trẻ mà nhiều người dù tuổi đã cao, diện tích căn hộ không quá rộng rãi nhưng vẫn sẵn sàng dành ra một vài căn phòng nhỏ cho thí sinh và người nhà ở miễn phí. Đó là trường hợp của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hoa, ở 242A ngõ Gốc Đề, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Dù đã gần 60 tuổi nhưng 2 năm nay, mỗi khi đến mùa thi, bà Hoa đều dọn dẹp phòng đủ để 2 thí sinh và người nhà có thể ở tạm trong những ngày thi cử tại Thủ đô. Bà Hoa tâm sự: “Nhà tôi chỉ có 2 vợ chồng, để giúp đỡ các em học sinh, dù chật chội, bận rộn thêm một chút nhưng tôi cũng không nề hà.

Nếu phụ huynh và học sinh có nhu cầu, tôi còn dậy sớm đi chợ nấu ăn phục vụ. Dân gian có câu “một đêm nằm bằng cả năm ở” nên vợ chồng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện tối đa cho các cháu có không gian yên tĩnh để ôn bài, nghỉ ngơi” - bà Hoa chia sẻ.

Giảm gánh nặng cho thí sinh

Mấy năm gần đây, cứ đến tháng 6, ông Nguyễn Bá Lệ (64 tuổi, ở 319 Quan Nhân, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đều làm vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa 2 phòng trong căn hộ của mình để chuẩn bị đón thí sinh đến ở miễn phí. Ông Lệ kể, năm trước gia đình ông đón 2 thí sinh và phụ huynh đến ở trong 5 ngày thi.

Dù sự có mặt của họ khiến sinh hoạt gia đình ông bị xáo trộn ít nhiều song điều đó không khiến ông cảm thấy phiền hà mà trái lại, ông Lệ rất vui. Đến thời điểm hiện tại, họ vẫn liên lạc với gia đình ông. “Nhiều người nói tôi đưa người lạ về, lại phải sửa soạn chỗ ăn ở cho họ chẳng khác nào “ôm rơm rặm bụng”, thậm chí nếu không cảnh giác sẽ xảy ra mất trộm mất cắp, nhưng tôi không nghĩ vậy.

Thời gian qua đã xảy ra không ít vụ việc thí sinh và người nhà lên Thủ đô bị lừa hết tiền, phải thuê chỗ trọ chất lượng thấp với giá cắt cổ nên tôi  rất bức xúc. Do vậy, tôi nghĩ  mỗi người dân Thủ đô cần có tinh thần tương thân tương ái sẽ làm giảm gánh nặng về chỗ ở đối với thí sinh” – ông Lệ tâm sự.

Liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia 2016, vừa qua, Bộ GD-ĐT đã đề nghị Ban chỉ đạo thi các tỉnh bố trí địa điểm ăn nghỉ hợp lý cho thí sinh và người thân của thí sinh theo hướng huy động chỗ nghỉ trọ giá rẻ hoặc miễn phí, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.  

Còn theo thông tin từ Thành đoàn Hà Nội, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay ở Thủ đô có khoảng 3.000 tình nguyện viên cấp thành phố và khoảng 10.000 tình nguyện viên hỗ trợ trực tiếp trên địa bàn dân cư có thí sinh đến dự thi, ở trọ. Hi vọng với sự nỗ lực giúp đỡ nhiệt tình, thiết thực từ các ban, ngành liên quan và những cá nhân có tấm lòng nhân ái ở Thủ đô, các thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2016 và tuyển sinh ĐH, CĐ sắp tới sẽ nỗ lực hết mình để đạt kết quả cao nhất!