Thái Lan đưa giáo dục giới tính vào chương trình thi trung học quốc gia

ANTD.VN - Theo số liệu của Cục Sức khỏe Sinh sản thuộc Bộ Y tế Thái Lan, nước này có tỷ lệ mang thai ở trẻ em gái vị thành niên thuộc hàng cao nhất Đông Nam Á, chỉ xếp sau Lào. 

Tỷ lệ sinh con ở trẻ vị thành niên tại Thái Lan đang gia tăng

Chính vì vậy bắt đầu từ năm nay, Bộ Giáo dục Thái Lan sẽ đưa nội dung giáo dục giới tính và kỹ năng sống vào chương trình thi quốc gia bậc trung học (Onet) nhằm hạn chế tình trạng mang thai ngoài ý muốn ngày càng gia tăng ở trẻ vị thành niên. Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp của một ủy ban chính phủ về phòng chống tình trạng thiếu niên mang thai ngoài ý muốn và giải quyết các vấn đề liên quan được tổ chức hôm 1-6.

Trên thực tế, dù tỷ lệ sinh của Thái Lan giảm, nhưng tỷ lệ sinh con ở trẻ vị thành niên đang gia tăng. Cứ 1.000 ca sinh nở thì có 54 ca người mẹ có độ tuổi từ 15-19, tỷ lệ này cũng tăng 43% trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2011. Riêng trong năm 2016, gần 14% trong tổng số phụ nữ mang thai ở Thái Lan là trẻ vị thành niên.