Tai nạn giao thông liên hoàn, 3 người thiệt mạng

ANTĐ - Vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng trên xảy ra vào  7h30 phút sáng nay (29-2) tại phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

7h30 phút sáng nay, tại khu phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội đã xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người thiệt mạng. Tại thời điểm trên, chiếc xe ôtô nhãn hiệu Camry, BKS: 29A - 866.23 lưu thông từ đầu phố Ái Mộ, khi đến gần số nhà 33, phố Ái  Mộ đã bất ngờ lao thẳng vào 3 chiếc xe máy đang đi theo hướng ngược lại. Hậu quả đã khiến 2 người  gồm 1 nam và 1 nữ bị tử vong tại chỗ. Còn một cháu bé cũng bị thương rất nặng. Chiếc xe ôtô gây tai nạn chỉ dừng lại khi đâm chúi đầu vào cửa nhà dân gần đó.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe ôtô Camry bị vỡ nát phần đầu xe. 3 chiếc xe máy của các nạn nhân cũng bị văng vào một góc, vương vãi các mảnh vỡ nằm trên đường.

Tai nạn giao thông liên hoàn, 3 người thiệt mạng ảnh 1

Hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 nạn nhân bị tử vong

Ngay sau khi vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra, người dân và lực lượng CSGT đã có mặt khẩn trương đưa cháu bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, đến khoảng 10h sáng nay, do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong.

Tai nạn giao thông liên hoàn, 3 người thiệt mạng ảnh 2

Lực lượng CAQ Long Biên phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ TNGT

Cho đến 10h15 phút sáng nay, thông tin với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Đội trưởng Đội CSGT số 5 cho biết: "Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, Đội CSGT số 5 cùng với lực lượng CAQ Long Biên đã có mặt tại hiện trường. Lúc này, người điều khiển chiếc xe ôtô gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường".

Danh tính các nạn nhân bị tử vong gồm chị Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, ở phố Ái Mộ, quận Long Biên, Hà Nội); ông Trần Viết Tiến (SN 1952, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) chở theo bé Trần Gia Hân (SN 2009) trên xe máy.

Báo ANTĐ sẽ tiếp tục chuyển tới bạn đọc những thông tin liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng này.