Sinh viên cướp giật

(ANTĐ) - 10h ngày 13-7, CAH Sóc Sơn phối hợp với nhân dân xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn bắt giữ đối tượng Bùi Quang Triển (SN 1987, ở xóm 7, xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) là sinh viên trường Đại học Điện lực (trụ sở tại Sóc Sơn) về hành vi cướp tài sản.

Sinh viên cướp giật

(ANTĐ) - 10h ngày 13-7, CAH Sóc Sơn phối hợp với nhân dân xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn bắt giữ đối tượng Bùi Quang Triển (SN 1987, ở xóm 7, xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) là sinh viên trường Đại học Điện lực (trụ sở tại Sóc Sơn) về hành vi cướp tài sản.

Sáng 13-7, Bùi Quang Triển đi bộ đến đường Phạm Văn Đồng thuộc địa phận huyện Từ Liêm thuê anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1979, trú ở xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm), làm nghề “xe ôm” chở đi Bắc Ninh. Anh Tiến chở Triển đi theo đường Thăng Long - Nội Bài rồi rẽ ra Quốc lộ 18 đi Bắc Ninh. Khi gần đến Bắc Ninh, Triển lấy lý do có việc ở Mê Linh Plaza nên đã yêu cầu anh Tiến quay lại.

Khi anh Tiến chở Triển quay lại đến Km1+300 Quốc lộ 18, thuộc địa phận thôn Hương Gia, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Triển bảo anh Tiến dừng xe và mượn điện thoại di động của anh Tiến để gọi cho anh trai. Khi anh Tiến đưa điện thoại cho Triển mượn, Triển cầm điện thoại bỏ chạy vào đường làng thôn Hương Giang.

Bị anh Tiến đi xe máy đuổi theo và hô hoán Triển đã dùng 1 thanh gậy gỗ dài khoảng 46cm giấu trong người, đánh lại anh Tiến và một số người dân vây bắt nhằm tẩu thoát. Sau đó, Triển đã bị người dân phối hợp với CAH Sóc Sơn bắt, thu giữ một đoạn dây điện, 1 gậy gỗ.

Tại cơ quan công an, Bùi Quang Triển khai đang đi thực tập tại Quảng Ninh. Do hết tiền nên ngày 11-7, Triển thuê xe về Hà Nội để vay tiền nhưng không được, Triển đã nghĩ cách thuê “xe ôm” điều đi xa để cướp tài sản. Trước khi thuê xe, Triển đã nhặt 1 khúc gỗ và 1 đoạn dây điện dài khoảng 2m giấu trong người làm hung khí. Hiện CAH Sóc Sơn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Bùi Quang Triển.

Hải Đăng