Sinh con ở tuổi 70 và hơn thế nữa…

ANTĐ - Năm 2008, bà Rajo Devi Lohan đã khiến truyền thông thế giới quan tâm khi sinh con gái Naveen ở tuổi 70 bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Giờ đây, sau 5 năm, người mẹ nhiều tuổi nhất thế giới nói rằng, nhờ có con gái mà bà sống được lâu hơn. 

Bà Rajo sau khi sinh con ở tuổi 70 tưởng chừng như không sống nổi do biến chứng sau sinh. “Lý do duy nhất tôi vẫn còn sống đến tận ngày hôm nay dù phải chiến đấu với bệnh tật đó là nhờ con gái tôi Naveen. Đó là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi” - bà Rajo nói. Người mẹ đặc biệt này còn khẳng định rằng, bà sẽ tiếp tục sống cho đến ngày con gái mình kết hôn. Rajo hiện đang sống cùng với con gái Naveen và người chồng thứ hai của mình tại ngôi làng Hissar (Ấn Độ). Ao ước có một đứa con, mặc dù tuổi đã cao nhưng bà đã vay mượn để có tiền điều trị thụ tinh trong ống nghiệm. Cô bé Energetic Naveen phát triển bình thường, hiện giờ đang đi học ở trường làng. “Cháu rất yêu mẹ cháu, cháu cũng yêu bố nhưng yêu mẹ nhiều hơn” -  Bà Rajo cười rạng rỡ khi nghe con gái nói.