Rùng mình nhìn lại những vụ cháy kinh hoàng: Hậu quả nặng nề và đau thương

ANTD.VN - Vào 18h ngày 28-8-2019, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà kho Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (số 87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) gây hoang mang dư luận. Điều đáng nói, trong thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước đã liên tiếp xảy ra những vụ cháy lớn, để lại hậu quả nghiêm trọng cả về người và của. Tuy nhiên, công tác phòng cháy chữa cháy vẫn chưa được chú trọng, quan tâm đúng mức, nhất là từ phía cơ sở: Doanh nghiệp, chung cư, hộ dân...

Cảnh hoang tàn ở công ty Rạng Đông

Như tin đã đưa, khoảng 18h ngày 28-8-2019, tại nhà kho Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy lớn. Lửa bùng lên rồi bao trùm nhà xưởng rộng 6000 m2 , nơi sản xuất bóng đèn, phích nước Rạng Đông.

Các khu vực kho và xưởng bị cháy nằm tại phía Đông Nam khuôn viên công ty, bao gồm: Kho compact, kho bóng đèn huỳnh quang, kho phích, kho đèn bàn, vật tư ngành xưởng và một số kho xưởng nhỏ khác.

Cột khói bốc cao từ hiện trường vụ cháy (ảnh: VnExpress)

Nhận được tin báo cháy, 200 cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PCCC-CNCH và 35 phương tiện các loại thực hiện cứu hộ đã được lực lượng chức năng huy động. Hàng trăm công nhân lao vào những chỗ chưa bắt lửa để di tản thiết bị, hàng hoá. Trước nguy cơ đám cháy lan rộng sang khu dân cư và các kho xưởng khác, nhà chức trách đã phong toả lối vào, phát loa kêu gọi người dân hỗ trợ. Thêm vào đó, 58 hộ dân với khoảng 200 người dọc tuyến phố Hạ Đình phải di dời cùng những tài sản giá trị.

Đến khoảng 21h10 phút cùng ngày, đám cháy về cơ bản đã được khống chế, đã ngăn chặn được cháy lan. Đến 23h30 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Theo UBND quận Thanh Xuân, hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản. Đến nay xác định không có thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cháy nhà hàng ở Đồng Nai: 7 người thương vong

Ngày 21-12-2018, tại phường Xuân Hoà, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ cháy nhà hàng nghiêm trọng. Cụ thể, vào 14h20 phút cùng ngày, người dân phát hiện tiếng nổ lớn và khói bốc lên mái nhà tại nhà hàng Ruby. Lúc này, nhiều người dân đã tìm cách chữa cháy nhưng không thành công.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng và gần 100 cán bộ chiến sỹ tham gia phá cửa, đục tường để cứu các nạn nhân ra ngoài và dập tắt đám cháy.

Sau đó đám cháy được dập tắt hoàn toàn và 7 nạn nhân đều được đưa ra ngoài. Tuy nhiên, hậu quả lại vô cùng nặng nề: 6 nạn nhân tử vong tại chỗ, 1 nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thị xã Long Khánh.

Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà hàng Ruby 

Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, chủ nhà hàng Ruby là ông Phạm Nguyễn Khánh Duy đã thuê thợ hàn về sửa chữa, nâng cấp quán. Trong khi nhóm thợ hàn đang sửa chữa thì xảy ra cháy. Nguyên nhân ban đầu được cho là do trong quá trình hàn xì bị chập điện và ngọn lửa cháy lan ra ngoài.

2 người tử vong do cháy chợ tại Cà Mau

Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, khoảng hơn 2h ngày 6-2-2018, tại chợ Chà Là (xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đã xảy ra một vụ cháy lớn, làm 2 người thương vong.

Chợ Chà Là hoang tàn sau vụ cháy lớn (ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, nhiều tiểu thương tại chợ Chà Là bất ngờ phát hiện đám cháy phát ra từ nhà anh Trà Thái Hoàng (35 tuổi) sau đó lan ra xung quanh.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an tỉnh Cà Mau đã điều động 2 ca nô chữa cháy đường sông cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Công an huyện Đầm Dơi và lực lượng chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, hậu quả để lại vô cùng xót xa. Vụ cháy làm anh Hoàng và vợ là chị Dương Ngọc Trân (32 tuổi) tử vong. 4 căn nhà tại chợ Chà Là bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại lên tới 4,8 tỷ đồng.

Sau vụ cháy, cơ quan chức năng đã tham gia khám nghiệm hiện trường, tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Đừng để hoả hoạn lấy đi những gì quý giá nhất!

Hoả hoạn, cháy nổ luôn là mối đe doạ của con người. Liên tiếp trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra những vụ cháy nổ nghiêm trọng, gây thiệt hại đáng tiếc về của cải và tính mạng con người.

Cháy nổ bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân, thậm chí là nguyên nhân mà ta không thể lường trước. Chỉ cần những bất cẩn nhỏ trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong quá trình sinh hoạt, sản xuất,... cũng có thể gây ra những vụ cháy nổ thương tâm, gây hậu quả lớn về kinh tế, thậm chí cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.

Trước những vụ cháy nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng, rất nhiều người trong chúng ta đặt câu hỏi: “Làm thế nào để giảm bớt hoả hoạn, cháy nổ?”. Sử dụng điện an toàn là một trong những biện pháp hàng đầu. Ngay trong gia đình hay tại các khu công nghiệp, việc tháo lắp, sử dụng các thiết bị điện phải tuân thủ theo hướng dẫn của người có chuyên môn, đồng thời thường xuyên kiểm tra, thay thế các thiết bị điện lâu ngày. Các thiết bị chứa, dẫn xăng, dầu phải có nơi lưu trữ đảm bảo an toàn, tránh xa các nguồn sinh nhiệt.

Quan trọng hơn, mỗi người dân hãy tự xây dựng ý thức và tinh thần trách nhiệm khi tham gia công tác PCCC. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, từ tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, phối hợp tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC ,... Tuy nhiên, nhận thức của nhiều cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân còn hạn chế, nhiều người không có ý thức trong công tác PCCC. Tại các buổi tuyên truyền, một số bộ phận người dân vẫn chưa có ý thức lắng nghe, tiếp thu và phản biện. Đó là lý do khiến việc tuyên truyền phổ biến kiến thức về PCCC cho đến việc thực hiện vẫn còn khoảng cách.

Hãy bảo vệ tài sản và những người thân yêu bằng những hành động nhỏ nhất. Đừng để tử thần bước ra từ ngọn lửa, “đánh cắp” đi những thứ mà chúng ta đang cố trân trọng và nâng niu.