Phú Quốc đón “bão” đầu tư khi chính thức trở thành thành phố biển đảo đầu tiên tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ tháng 3/2021, Phú Quốc sẽ chính thức trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam. “Chiếc vương miện” này thực sự xứng tầm với tốc độ phát triển vượt bậc của đảo ngọc trong những năm gần đây. Sự kiện ghi dấu thời khắc vàng cho những “cơn bão” đầu tư mới sẽ đổ bộ về Phú Quốc trong thời gian tới.

“Vương miện mới” cho Phú Quốc vươn xa

Trong những năm qua, Phú Quốc là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu Việt Nam và châu Á khi được thiên nhiên ưu ái, đặc biệt sở hữu bãi biển đẹp trong Top 10 thế giới. Bất chấp những ảnh hưởng của dịch Covid, tính đến cuối tháng 11/2020, Phú Quốc đã đón 3,5 triệu lượt khách du lịch, trong khi các thành phố du lịch trọng điểm khác như Đà Nẵng đón chưa tới 2 triệu lượt.

Grand World – tổ hợp căn shop tại bắc đảo Phú Quốc đang dần hoàn thiện

Grand World – tổ hợp căn shop tại bắc đảo Phú Quốc đang dần hoàn thiện

Với việc nhận “vương miện mới”, thành phố đảo sẽ được hưởng lợi lớn từ chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng như điện, nước, môi trường. Đặc biệt, hệ thống giao thông sẽ được mở rộng, gia tăng kết nối linh hoạt giữa các điểm du lịch. Mô hình quản lý “chính quyền đô thị” được thiết lập sẽ góp phần tăng cường hiệu quả quản lý đô thị, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và khơi dậy tiềm năng du lịch để đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch theo định hướng của chính phủ.

Đây chính điều kiện “đủ” để mở cửa “kho vàng” tiềm năng của đảo Ngọc. Như “hổ mọc thêm cánh”, Phú Quốc sẽ không chỉ trở thành trung tâm du lịch như định hướng của Trung ương, mà còn hứa hẹn trở thành trung tâm kinh tế biển, điểm đến của khu vực và thế giới.

“Kho vàng ròng” cho các nhà đầu tư bất động sản, du lịch và bán lẻ

Trở thành thành phố cũng khiến đảo Ngọc được nới rộng tấm áo cơ chế. Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Đỗ Thanh Bình chia sẻ: “Kiên Giang sẽ xúc tiến cùng với các bộ ngành phối hợp xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo mọi điều kiện thuận lợi và môi trường đầu tư thông thoáng”. Thị trường bất động sản Phú Quốc sẽ chứng kiến một cuộc hồi sinh mới khi các hoạt động mua bán bất động sản cũng sôi nổi hơn, sẽ mở ra triển vọng lớn cho khả năng sinh lời của dòng tiền.

“Thành phố không ngủ” Grand World chinh phục những nhà đầu tư thông thái

“Thành phố không ngủ” Grand World chinh phục những nhà đầu tư thông thái

Đến nay, Phú Quốc đã có 47 dự án đi vào hoạt động, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn, đẳng cấp theo tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế của các chủ đầu tư uy tín. Đặc biệt, tại phía Bắc đảo, tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp – Phú Quốc United Center được mệnh danh “hàng đầu châu Á” được Vingroup đầu tư đã đi vào hoạt động.

Nơi đây thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày nhờ bộ tứ quyền lực: công viên chủ đề lớn nhất châu Á VinWonders, vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari, casino đầu tiên dành cho người Việt Corona Casino và sắp tới là Grand World được quy hoạch ngành hàng bài bản, xây dựng theo mô hình phố đêm Clark Quay (Singapore), Asiatique (Bangkok)... với các điểm nhấn cảnh quan kiến trúc độc đáo và 3 show diễn mỗi ngày.

Đặc biệt thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư là các căn shophouse Grand World. Là mô hình shophouse duy nhất được chủ đầu tư quản lý cho thuê chuyên nghiệp, các ngành hàng ở Grand World được bố trí bài bản và đa dạng. Tỉ lệ ẩm thực và vui chơi giải trí chiếm đa số gần 60%, còn lại là các ngành hàng hấp dẫn khác như thời trang, phụ kiện, dịch vụ…, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư lớn đang mang tới đây mô hình mới như khu phố văn hóa Hàn Quốc K-Street, chợ đêm Dương Đông sầm uất với 138 quầy hàng đặc sản Phú Quốc và khu chợ hải sản 2.000m2; show trải nghiệm âm thanh và ánh sáng trên nền pha lê nghệ thuật Secret Light of Charm… Các căn shop Grand World cũng dần được lấp đầy bởi khu phố bar, pub nhộn nhịp tới đêm Yolo Bar, Relax Bar, 20th Street Pub, Prague Pub; hay ẩm thực từ Goong Steak&Pizza, Kangnam BBQ, Burger Bar, K-food... Những thương hiệu đình đám này kỳ vọng sẽ là “thỏi nam châm” hút khách, tạo nên tâm điểm vui chơi giải trí lớn của thành phố đảo Phú Quốc.

Trong bối cảnh thị trường du lịch chuẩn bị cất cánh, chính sách cho thuê hấp dẫn từ Grand World đem tới lợi ích kép cho nhà đầu tư. Cụ thể, khách thuê sẽ được miễn tiền thuê lên tới 2 năm đi kèm chính sách hỗ trợ doanh thu lên tới 100 triệu đồng/tháng/căn. Tất cả các phân khu shop còn được hỗ trợ gói hoàn thiện nội thất lên tới 6% giá trị hợp đồng mặt bằng, mở ra cơ hội sẵn sàng kinh doanh sinh lời ngay mà vẫn chưa phải trả tiền thuê. Đặc biệt, nhà đầu tư có thể an tâm trao gửi tài sản cho đơn vị quản lý vận hành uy tín Vincom Retail, thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam với 17 năm kinh nghiệm vận hành quản lý bất động sản bán lẻ trên cả nước.

Có thể thấy, đây chính là “mỏ vàng ròng” cho các nhà đầu tư khi tiên phong khai phá thị trường thành phố đảo, đảm bảo chắc chắn về cơ hội sinh lời ngay tại thời điểm đầu tư.