Phòng ngừa, đấu tranh kéo giảm tội phạm

ANTD.VN - Đó là chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của CAH Hoài Đức diễn ra vào sáng 22-1.

Năm 2018, CAH Hoài Đức đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Cùng với đó, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng"

Tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 84,5%, triệt phá hơn 20 ổ nhóm tội phạm. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, ma túy, môi trường cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu CATP giao.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức trao khen thưởng của UBND thành phố và UBND huyện cho các tập thể, cá nhân CBCS

Bên cạnh đó, CAH Hoài Đức đã tập đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong thực hiện công tác tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong cấp đổi căn cước công dân, đăng ký, quản lý cư trú, đăng ký phương tiện...

Với những thành tích xuất sắc trên các mặt công tác năm 2018, CAH Hoài Đức vinh dự được UBND thành phố trao tặng Cờ thi đua; nhiều lượt tập thể, cá nhân CBCS CAH được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc CATP khen thưởng...

Đại tá Đỗ Đức Quang, Trưởng CAH Hoài Đức trao giấy khen "Chiến sỹ thi đua cơ sở" cho các CBCS

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng biểu dương và chúc mừng những thành tích của CBCS CAH Hoài Đức đã đạt được trong năm 2018.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cũng nhấn mạnh một số yêu cầu CAH Hoài Đức cần tập trung triển khai trong năm 2019: “CAH Hoài Đức cần triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Cùng với đó, trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cần tiếp tục kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự, từng bước hạn chế, xóa bỏ nguyên nhân phát sinh tội phạm. Mỗi CBCS cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt thực hiện có hiệu quả để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm giảm tội phạm. Đẩy mạnh tấn công, trấn áp các tội phạm có tổ chức, các ổ nhóm,  tội phạm “núp bóng” doanh nghiệp tài chính hoạt động “tín đụng đen”.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, CAH Hoài Đức cần tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, trước trong và sau Tết.