Giữ vững ổn định địa bàn cửa ngõ Thủ đô

ANTD.VN - Ngày 21-1, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019.

Năm 2018, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận Hoàng Mai tiếp tục được giữ vững, ổn định, không để xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ liên quan đến ANTT. CAQ Hoàng Mai đã làm tốt công tác tham mưu, dự báo tình hình, chủ động trong mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các kỳ cuộc, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố và quận.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Bí thư Thường trực quận ủy trao Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" cho Đại tá Nguyễn Hồng Thái, nguyên Trưởng CAQ Hoàng Mai

Cùng với đó, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, CAQ Hoàng Mai đã hoàn thành đạt và vượt 96,7% chỉ tiêu công tác CATP giao, số vụ phạm pháp hình sự giảm 27% so với năm 2017, trọng án giảm 44,4%. Nhiều vụ án lớn, vụ án khó được CBCS - CAQ Hoàng Mai tập trung đấu tranh triệt phá, nhận được sự biểu dương của lãnh đạo CATP Hà Nội và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai trao khen thưởng của UBND thành phố cho các CBCS có thành tích xuất sắc

CAQ Hoàng Mai đã chủ động xây dựng, thực hiện nhiều kế hoạch, biện pháp để duy trì tốt TTATGT, TTCC, TTĐT, chú trọng công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối công tác, duy trì phát triển cả bề rộng và chiều sâu phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Với những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, nhiều lượt tập thể, cá nhân CBCS - CAQ Hoàng Mai đã vinh dự được các cấp khen thưởng. Trong đó, có 2 Huân chương ảo vệ Tổ quốc hạng 3, 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 35 Bằng khen của Bộ Công an, 5 Bằng khen của UBND thành phố, 36 Thư khen của các cơ quan đơn vị và nhân dân... Đặc biệt, CAQ và CAP Thịnh Liệt vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND thành phố.

Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng CAQ Hoàng Mai trao khen thưởng cho các CBCS đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở"

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã biểu dương những thành tích của CBCS - CAQ đã đạt được trong năm qua. Đồng chí Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cũng yêu cầu trong năm 2019, CAQ cần tích cực phát huy những ưu điểm, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, giữ vững an ninh chính trị địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm "tín dụng đen"...; kiềm chế phạm pháp hình sự và làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, không bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ gìn sự bình yên cuộc sống của người dân.