Phát hiện hàng nghìn băng vệ sinh nhái thương hiệu Diana và Kotex

ANTĐ - Trung bình mỗi ngày cơ sở của Lê Thanh Bình (SN 1979, xóm Gia, Hoàng Lâu, Tam Dương, Vĩnh Phúc) tung ra thị trường từ 200-300 sản phẩm vệ sinh phụ nữ nhái mẫu mã kiểu dáng của nhiều doanh nghiệp lớn.
Chiều ngày 19-12, lực lượng CAH Đan Phượng, Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hành chính với hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn khi giao hàng cho các đại lý trong xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng.

Tại cơ quan công an, nhân thân đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Quyền (SN 1987) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1989 cùng ở Hoàng Lâu, Tam Dương, Vĩnh Phúc). Qua đấu tranh,cả hai khai nhận hơn 500 băng vệ sinh loại Diana và Kotex bị lực lượng chức năng thu giữ là hàng giả.

Mở rộng hướng điều tra, chiều ngày 21-12 lực lượng công an đã thực hiện khám xét khẩn cấp cửa hàng và nhà riêng đối với Lê Thanh Bình (SN 1979, xóm Gia, Hoàng Lâu, Tam Dương, Vĩnh Phúc). Qua khám xét, thu giữ tại nhà của đối tượng này gần 5000 gói băng vệ sinh, gần 200 kg bao bì gói nhãn mác của nhiều loại sản phẩm như Kotex, Thạch Thảo, Diana... và 2 kg tem chống hàng giả cùng 2 máy đóng gói sản phẩm cùng nhiều dụng cụ sử dụng hoàn thiện sản phẩm nhái.

Hai đối tượng Quyền và Dũng tại cơ quan công an

 

Tang vật thu giữ và đối tượng Bình, chủ cơ sở sản xuất hàng giả

Hai bao bì nhái nhãn mác

 

Tem chống hàng giả ... là giả (trái); Máy hàn túi nilon để hoàn thiện sản phẩm

Hàng trăm kg bao bì sản phẩm