Chiêu kiếm tiền mới của những kẻ lừa đảo: Mạo danh chính quyền tặng quà đối tượng chính sách

ANTD.VN - Các đối tượng mạo danh chính quyền địa phương thông báo cá nhân được lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi, tặng quà tri ân vì có những đóng góp hoặc thuộc diện chính sách sau đó yêu cầu người dân đáp lễ... cảm ơn.

Lực lượng Công an thời gian gần đây tiếp nhận thông tin về thủ đoạn lừa đảo mới với phương thức hoạt động hết sức tinh vi, nhắm trực tiếp vào người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng và các gia đình chính sách.

Các đối tượng không sử dụng chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận hay đe dọa như trước đây mà lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo phản ánh của các bị hại, đối tượng sử dụng số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ UBND xã hoặc bộ phận chính sách, thông báo người dân thuộc diện được lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi, tặng quà tri ân vì có nhiều đóng góp hoặc thuộc diện chính sách.

Phần quà được giới thiệu có giá trị lớn như ti vi, điều hòa hoặc các phần quà an sinh khác. Để tạo lòng tin, các đối tượng đọc chính xác họ tên, địa chỉ của nạn nhân; nêu đúng tên lãnh đạo địa phương, thời gian dự kiến trao quà và nhiều thông tin cá nhân khác.

Sau đó, chúng hướng dẫn người dân chuẩn bị "quà đáp lễ" nhằm thể hiện sự trân trọng đối với đoàn công tác.

Bước tiếp theo, đối tượng yêu cầu người dân mua một số thẻ cào điện thoại mệnh giá lớn với lý do "xác nhận hồ sơ", "đăng ký danh sách nhận quà" hoặc "hoàn tất thủ tục". Thậm chí, các đối tượng còn chỉ dẫn cụ thể cửa hàng bán thẻ cào gần nơi cư trú của nạn nhân nhằm tăng tính thuyết phục.

Sau khi người dân mua thẻ, đối tượng yêu cầu cào lớp phủ bạc và đọc mã số qua điện thoại. Ngay khi có được mã thẻ, chúng nhanh chóng quy đổi thành tiền rồi cắt đứt liên lạc. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã lừa đảo thành công 5 trường hợp.

Để chủ động phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, mọi chương trình thăm hỏi, tặng quà của chính quyền đều được thực hiện công khai, minh bạch và không bao giờ yêu cầu người dân phải "cảm ơn" bằng cách chuyển tiền, mua thẻ cào hoặc cung cấp mã thẻ dưới bất kỳ hình thức nào.

Tuyệt đối không cung cấp mã thẻ cào, mã OTP, mã xác thực tài khoản ngân hàng hoặc thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại.

Khi nhận được cuộc gọi liên quan đến các chương trình hỗ trợ, tặng quà, trợ cấp hoặc chính sách an sinh, người dân cần chủ động liên hệ trực tiếp với UBND xã hoặc Công an xã để kiểm chứng thông tin.

Các thành viên trong gia đình cần thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở ông bà, cha mẹ và người cao tuổi về các thủ đoạn lừa đảo mới để nâng cao cảnh giác.

"Mỗi cuộc gọi lạ có thể chỉ diễn ra trong vài phút nhưng hậu quả là số tiền tích góp của cả gia đình trong nhiều năm có thể bị chiếm đoạt. Khi phát hiện các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo hoặc đã trở thành nạn nhân, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật" - cơ quan công an khuyến cáo.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng