Phá nhóm đạo chích chuyên “ăn” xe máy xịn ở phố biển

ANTĐ - Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh nhóm tội phạm chuyên trộm cắp xe máy đắt tiền trên địa bàn. Bước đầu, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng, thu giữ 13 chiếc xe máy các loại và đều thuộc các dòng xe đời mới.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Tranh – Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Nha Trang, thì từ đầu tháng 5-2012 trên địa bàn TP Nha Trang liên tục xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy. Theo tường trình của các nạn nhân, thì số xe bị mất của họ đều là những xe thuộc hàng xịn như Nouvo LX, Air Blade, Yamaha Exciter… 

Các vụ trộm đều xảy ra vào buổi tối, khi khổ chủ dựng xe trước nhà và gia đình thì quây quần ăn cơm, xem truyền hình. Điển hình như vụ trộm cắp xảy ra lúc 19h ngày 8-6. Khi đó, cả gia đình anh Dương Viết Nam (chủ cửa hiệu cầm đồ NV) trên đường 23- 10 (Nha Trang) đang vừa ăn cơm tối vừa xem chương trình thời sự, chỉ vài phút lơ là, khi anh Nam nhìn ra cửa thì chiếc xe Nouvo LX, biển số 79H5- 3869 của mình đã bị “bốc hơi” từ lúc nào.

13 chiếc xe bị Hưng và Danh trộm cắp

Và trường hợp của chị Nguyễn Thị Bích Trâm, trú ở xã Vĩnh Hiệp (Nha Trang) cũng vậy. Một ngày giữa tháng 6-2012, đi làm về chị Trâm dựng xe ngay trước cửa nhà và luôn khóa cổ xe cẩn thận. Bận bịu lo việc nội trợ cho gia đình đến khi để ý đến chiếc xe Air Blade, biển số 79H3 -5334 của mình thì nó đã “không cánh mà bay”…

Trước những thông tin của nhiều bị hại liên tiếp được báo về, Công an Nha Trang đã lập chuyên án và tung nhều trinh sát vào cuộc. Qua hơn một tháng tập trung rà soát đối tượng, thu thập các nguồn tin, đến cuối tháng 7-2012, các trinh sát bước đầu đã xác định được hành tung của đối tượng gây án. Đó là các đối tượng Lê Quang Hưng (sinh năm 1988, trú thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) và một đối tượng tên Danh (chưa rõ lai lịch).

Tập trung theo sát các hoạt động của nhóm đạo chích này, đến trưa ngày 30-7, một tổ trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Nha Trang đã phát hiện Lê Quang Hưng đang điều khiển chiếc xe Air Blade màu đen biển số 79Z1- 7138 trên đường 23 tháng 10 có nhiều nghi vấn. Ngay sau đó các trinh sát phát hiện ra chiếc xe mà Hưng đang đi đeo biển số giả.

Tiếp tục xác minh, biển số 79Z1 - 7138 mà tên Hưng gắn lên chiếc xe kiểu dáng Air Blade nêu trên lại là của một chiếc xe Sirius đã bị mất trộm vào tháng 5-2012. Thấy thời cơ để đấu tranh với Hưng đã đến, các trinh sát lập tức bám theo. “Có tật giật mình”, thấy có người bám theo mình, Hưng tăng tốc tháo chạy. Cuộc dượt đuổi của các trinh sát diễn ra trên một đoạn đường dài, từ đường 23-10 về đường Lê Hồng Phong (Nha Trang) và khi chạy đến đường Hồ Xuân Hương (Nha Trang) thì Lê Quang Hưng đã bị các trinh sát tóm gọn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hưng khai nhận đã cùng với Danh thực hiện liên tiếp 13 vụ trộm cắp xe máy. Thủ đoạn của chúng là luôn gây án vào lúc chập tối. Đây là thời điểm mà các gia đình thường hay ăn cơm và xem ti vi nên dễ mất cảnh giác. Hưng và Danh đi xe máy trên các đường phố thấy chiếc xe máy nào dựng ngoài cửa mà không có người trông coi thì Danh sẽ đứng cảnh giới còn Hưng lẻn vào cầm đoản phá khóa, lấy trộm xe.

Để kiếm được nhiều tiền, Hưng và Danh chỉ lấy những chiếc xe máy có thương hiệu như Honda, Yamaha… Phần lớn xe trộm được, Hưng và Danh mang bán cho Nguyễn Ngọc Điệp (sinh năm 1983, trú phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), hiện đang làm nghề sửa xe máy tại Nha Trang. Với những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Nha Trang đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Quang Hưng về hành vi trộm cắp tài sản; Nguyễn Ngọc Điệp về hành vi tiêu thụ của gian, đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng Danh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã thu hồi được 13 chiếc xe máy các loại, trong đó có 8 chiếc đã xác định được người bị hại. Theo Công an TP Nha Trang, những ai đã từng là nạn nhân của nhóm tội phạm này, xin liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Nha Trang để làm việc.