Nợ nần cờ bạc, tăm tia tiền vàng trong két sắt nhà hàng xóm

ANTD.VN - Thua cờ bạc dẫn đến nợ nần, Trưởng lên ý đồ tăm tia sơ hở của nhà hàng xóm để khoắng tài sản giá trị trong két sắt.

Ngày 10-3, CQĐT CATP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Trưởng (SN 1982), trú tại thôn Chùa, xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang, để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Trưởng

Thông tin cho biết, khoảng 12h ngày 6-3, CATP Bắc Giang nhận được tin báo từ Ban Công an xã Đồng Sơn về việc nhà ông Lưu Văn Nghiêm (SN 1967) trú tại thôn Sòi, bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt lấy đi 40 triệu đồng và 6,6 cây vàng, tổng trị giá tài sản gần 300 triệu đồng.

Quá trình điều tra, CATP Bắc Giang có sự phối hợp tích cực của  các phòng chức năng Công an tỉnh đã nhanh chóng xác định, khoanh vùng và chiều 7-3 đã ra lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Trưởng, “tác giả” vụ đột nhập, trộm cắp tài sản nêu trên.

Tại cơ quan Công an, Trưởng khai vì do thua cờ bạc dẫn đến nợ nần, không có khả năng chi trả. Biết hàng xóm là ông Lưu Văn Nghiêm có tài sản nên Trưởng nảy ý định trộm cắp. Sau nhiều ngày tăm tia, khoảng 8h ngày 6-3, lợi dụng lúc gia đình ông Nghiêm đi vắng, Trưởng trèo tường vào phá két sắt lấy đi toàn bộ tài sản. CQĐT đã thu giữ toàn bộ tang vật vụ án.