Những ‘con thiêu thân’ trong đường dây làm, cung cấp các loại giấy tờ giả

ANTD.VN - Học làm con dấu giả qua mạng Internet; bị khởi tố tại ngoại về hành vi làm giả giấy tờ nhưng vẫn sớm tái phạm…Đó là những nét “chấm phá” về các đối tượng trong đường dây mua bán giấy tờ giả liên tỉnh bị Công an Phú Thọ triệt phá.

Công an thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ ngày 16-4 đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án Lương Văn Chiện cùng đồng bọn phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Buôn bán hàng cấm”, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 10 đối tượng về các tội danh trên.

Các đối tượng chính trong vụ án

Đối tượng chủ mưu trong vụ án này là Lương Văn Chiện (25 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Buôn bán hàng cấm”.

9 đối tượng còn lại bị truy tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, gồm Nguyễn Văn Ba (39 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (28 tuổi), cùng trú ở quận Nam Từ Liêm; Lê Trần Tiến (27 tuổi), trú tại quận Thanh Xuân; Nguyễn Thị Thuyết (30 tuổi), Nguyễn Thị Thủy (38 tuổi), Nguyễn Thị Hải (30 tuổi), cùng quê quán Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Lê Thị Hồng (28 tuổi), Phạm Thị Thanh Tuyền (32 tuổi), cùng trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; và Lê Quang Cảnh (28 tuổi), quê quán Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Theo tài liệu điều tra, giữa năm 2016, Lương Văn Chiện qua mạng Internet đã học cách làm giả con dấu. Anh ta mua một máy làm dấu, 2 máy in, 1 máy ép plastic, mực keo dấu và nhiều vật phẩm phụ trợ mang về nhà trọ để thực hiện tội phạm. Trước đó, Chiện làm giả con dấu dạng dập ngang mang tên mình cho thuần thục!

Khi cảm thấy tay nghề đã “cứng”, Chiện đăng thông tin cung cấp con dấu của các cơ quan, tổ chức lên Facebook “Codongthon”, kèm theo số điện thoại và địa chỉ tài khoản gmail.

Khi có khách liên hệ, Chiện yêu cầu gửi hình ảnh mẫu dấu thật, hoặc tự lên mạng Internet tìm kiếm, rồi tiến hành sản xuất con dấu. Hầu hết các giao dịch đều được Chiện và khách tiến hành qua mạng Internet.

Riêng khâu giao nhận hàng, Chiện trực tiếp đi xe máy mang cho khách trú ở Hà Nội. Đối với khách ở xa, Chiện sẽ gửi qua đường bưu điện. Cho đến khi bị bắt, “nhà sản xuất” dấu giả Lương Văn Chiện đã cho ra lò 16 con dấu, đa phần của các bệnh viện.

Qua đó, Chiện đã bán 4 con dấu, thu lời bất chính 18 triệu đồng. Kèm theo các con dấu tròn, Chiện đã làm giả và bán 9 con dấu chức danh mang tên các bác sỹ và 3 con dấu xác định kết quả khám chữa bệnh, thu lời 3,2 triệu đồng.

Ngoài ra Chiện đã làm giả bốn con dấu chức danh Công chứng viên, Chủ tịch UBND xã…nhưng chưa bán, và đã bị cơ quan Công an thu giữ khi khám xét tại nơi ở của đối tượng.

Về vai trò của 9 đối tượng trong vụ án, CQĐT xác định đã hợp tác với Lương Văn Chiện để đặt hàng sản xuất các loại giấy tờ giả (như giấy khám sức khỏe, văn bằng, giấy tờ nhà đất…), từ đó mua bán kiếm lời bất chính.

Đáng chú ý trong đó có Nguyễn Văn Thắng. Khoảng cuối năm 2016, trong quá trình đi xin việc làm, Thắng nhận thấy hồ sơ xin việc đều cần phải có giấy khám sức khỏe trong khi nhu cầu người cần xin việc làm lớn nên đã lên mạng Internet tìm kiếm thông tin về một số bệnh viện và các mẫu giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe, giấy ra vào viện… từ đó tải các mẫu tài liệu này về máy vi tính.

Tiếp đó, Thắng lên mạng xã hội, tìm thấy trang Facebook của Chiện và đã thỏa thuận đặt làm giả 16 con dấu giả với giá 9 triệu đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Viện KSND thị xã Phú Thọ ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ biện pháp tạm giam bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Thắng và đồng phạm Lê Trần Tiến.

Tuy nhiên khi được tại ngoại, Thắng và Tiến tiếp tục thực hiện hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức (mua con dấu giả, làm và bán giấy khám sức khỏe giả) và bị Cơ quan CSĐT CAH Thanh Trì (Hà Nội) khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam về tội danh “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan Công an còn làm rõ hành vi mua bán hàng cấm của Lương Văn Chiện. Theo đó, năm 2015, Chiện nảy sinh ý định mua đi bán lại các loại trang phục của lực lượng vũ trang. Hành vi này cũng được Chiện tiến hành qua Facebook “Codongthon”.

Từ giữa năm 2015 đến tháng 4-2017, Chiện đã nhiều lần mua quân tư trang, sau đó bán cho khoảng 220 khách hàng ở nhiều địa phương.