Nhiều hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an được nhân dân ghi nhận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 28/4/2021, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 4/2021...
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và Công an thành phố Hà Nội.

Trình bày Báo cáo tình hình, kết quả công tác công an tháng 4/2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2021, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ: Trong tháng, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội...

Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Nổi bật, lực lượng Công an nhân dân đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp phù hợp, bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia, thực hiện có hiệu quả các chính sách đối ngoại, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; tích cực triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đẩy mạnh thực hiện cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, góp phần tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ động ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm; giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh xã hội.

Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác đấu tranh với tội phạm, nhất là đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, liên quan “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, tội phạm cướp, cướp giật, đánh bạc... Cụ thể, tháng 4/2021, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 3.009 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ gần 6.500 đối tượng; triệt phá 155 băng, nhóm tội phạm; bắt giữ, xử lý gần 500 vụ, gần 3.000 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc; đã phát hiện hơn 2.200 vụ, hơn 3.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 200 kg heroin, cần sa và hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng đã tập trung thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế liên quan chức vụ, tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, toàn lực lượng Công an cũng đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân; qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình, nhiều hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an, được các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao...

Trong tháng 4-2021, đã có 15.660 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác; 53 lượt tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc được lãnh đạo Bộ Công an khen thưởng đột xuất...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được và tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương trong tháng qua.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp; dịch bệnh Covid-19 tiềm ẩn nhiều nguy cơ; tình hình tội phạm hình sự đặt ra nhiều thách thức, tác động ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; tháng 5/2021 cũng là tháng diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước... Do đó, Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, trọng tâm là bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng với đó, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xây dựng phương án đấu tranh, phản bác, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động...

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, Công an các đơn vị, địa phương nhất là các địa phương có đường biên giới cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, phối hợp tốt với các đơn vị chức năng của Bộ Công an thực hiện tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi xuất nhập cảnh trái phép, là nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.