Đảm bảo cuộc sống yên bình, an toàn cho mọi người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 7/4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, đơn vị được chọn thí điểm xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị của CATP Hà Nội.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại CAQ Ba Đình

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại CAQ Ba Đình

Cùng đi với Bộ trưởng Bộ Công an có Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Về phía Công an TP Hà Nội có Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và chỉ huy Công an quận Ba Đình, cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các Phòng nghiệp vụ, chức năng của CATP.

Xây dựng công tác công an tại địa bàn cơ sở

Báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác về thực trạng địa bàn phường Điện Biên cũng như hoạt động của Công an phường Điện Biên, Trung tá Đào Ngọc Minh, Trưởng Công an phường cho biết: "Phường Điện Biên là địa bàn trọng điểm về ANCT, có nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước, nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, Đại sự quán…

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc với Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc với Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình

Công an phường Điện Biên đã tiến hành tổ chức điều tra cơ bản, xác định rõ mục tiêu trọng điểm, những tuyến đường thường xuyên có đoàn Nguyên thủ quốc tế, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi qua để xây dựng kế hoạch, phương án tập trung lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị chức năng khác bảo vệ tuyệt đối an toàn".

Cũng theo Trung tá Đào Ngọc Minh, tình hình tội phạm trên địa bàn phường được giải quyết triệt để, nhiều năm liền không xảy ra trọng án; qua rà soát lực lượng công an cơ sở chưa phát hiện ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp hoạt động theo kiểu xã hội đen, bảo kê, tội phạm theo kiểu băng nhóm; tình hình TTATGT - TTĐT - VSMT có những chuyển biến tích cực; Công an phường xây dựng và triển khai nhiều chuyên đề, mô hình, cụm liên kết thiết thực và đạ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an quận Ba Đình, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh: "Công tác xây dựng lực lượng CAND cấp phường, xã chính quy "mẫu mực và tiêu biểu” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ công an hiện nay. Lãnh đạo Bộ đã chọn 5 thành phố trực thuộc Trung ương và mỗi thành phố chọn 1 Công an phường để xây dựng Công an phường “mẫu mực tiêu biểu”. Sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm và phát triển rộng đến quận, thành phố và các tỉnh trên toàn quốc.

Đại tướng Tô Lâm thăm trụ sở làm việc của Công an phường Điện Biên
Đại tướng Tô Lâm thăm trụ sở làm việc của Công an phường Điện Biên

Xây dựng Công an phường kiểu mẫu

“Qua khảo sát, trên địa bàn thành phố Hà Nội có những khu dân cư, đô thị làm tốt công tác đảm bảo ANTT, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Do vậy, chúng ta cần xây dựng những kế hoạch, đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân. Đối với TP Hà Nội, chọn Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình để hướng tới xây dựng Công an phường kiểu mẫu và tiêu biểu là rất đúng đắn. Tuy nhiên, nếu như triển khai thì phường, quận phải làm như thế nào và thành phố phải làm những gì... để khi người dân bước chân vào địa bàn phường thấy được sự an toàn; đường thông hè thoáng. Phường Điện Biên là địa bàn trọng điểm của địa bàn trọng điểm, là phường trái tim của trái tim cả nước”, Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ.

Phát biểu về sự cần thiết hướng tới việc xây dựng Công an phường kiểu mẫu, tiêu biểu trên địa bàn Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP nêu rõ, vấn đề an ninh, an toàn địa bàn và yếu tố con người là rất quan trọng. Đối với việc xây dựng Công an phường điển hình, mẫu mực cần có một số tiêu chí, tiêu chuẩn nhất định như: đảm bảo mẫu mực về sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền; Công an phường phải thực hiện tốt chức năng tham mưu, quản lý địa bàn, đảm bảo tốt công tác giữ gìn ANTT, làm tốt phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ; đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị; phấn đấu đảm bảo nhân lực, vật lực và có sự đánh giá an ninh, an toàn của địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an

Sau khi nghe đại diện CATP Hà Nội và các cơ quan, ban - ngành phát biểu ý kiến, Đại tướng Tô Lâm cơ bản thống nhất về một số nội dung tại buổi làm việc, hướng tới xây dựng Công an phường tiêu biểu, mẫu mực. Bộ trưởng Bộ Công an đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng an ninh, an toàn địa bàn, đảm bảo cuộc sống của người dân được hạnh phúc, yên bình, góp phần cùng thành phố phát triển.

“Phường Điện Biên xứng đáng để xây dựng phường tiêu biểu mẫu mực. Do vậy, Công an quận Ba Đình và Công an phường Điện Biện cần xây dựng và hoàn thành tốt công tác đảm bảo ANTT. Mặc dù hiện nay đơn vị còn nhiều khó khăn về con người cũng như cơ sở vật chất còn hạn chế, nhưng không được để bị động, bất ngờ. Đây là một yêu cầu, nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Ba Đình là địa bàn trọng điểm và nguy cơ về tội phạm rất lớn, do vậy các mặt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ cần được triển khai làm tốt ngay từ cấp phường và công tác này đang được Công an phường Điện Biên thực hiện có hiệu quả”, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.