Nhặt được súng?

(ANTĐ) - 22h đêm 3-6-2011, tổ tuần tra Đại đội 5, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội do Trung úy Lê Tuấn Kiệt phụ trách, làm nhiệm vụ tại phố Chả Cá, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, phát hiện 3 nam thanh niên đi trên 1 xe máy Honda Wave S, BKS 30H5-1929, có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, phát hiện trong túi quần đối tượng cầm lái xe máy có 1 khẩu súng ngắn (loại colt xoay), trong hộp tiếp đạn có 5 viên.

Nhặt được súng?

(ANTĐ) - 22h đêm 3-6-2011, tổ tuần tra Đại đội 5, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội do Trung úy Lê Tuấn Kiệt phụ trách, làm nhiệm vụ tại phố Chả Cá, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, phát hiện 3 nam thanh niên đi trên 1 xe máy Honda Wave S, BKS 30H5-1929, có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, phát hiện trong túi quần đối tượng cầm lái xe máy có 1 khẩu súng ngắn (loại colt xoay), trong hộp tiếp đạn có 5 viên.

Các đối tượng tự khai tên là Nguyễn Đức Hiếu (SN 1977), ở xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn (đối tượng tàng trữ súng); Bùi Quang Thưởng (SN 1984), trú tại Ái Mộ, Yên Viên, huyện Gia Lâm và Hà Văn Mạnh (SN 1983), trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ. Trong số các đối tượng trên, Thưởng có 1 tiền án trộm cắp tài sản, còn Mạnh có 2 tiền án trộm cắp và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai vừa “nhặt” được khẩu súng trên đường và không biết chủ nhân của nó là ai? Tổ tuần tra Đại đội 5, Trung đoàn CSCĐ đã lập biên bản, giao các đối tượng cùng tang vật cho Đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội tiếp tục làm rõ.

Trước đó, vào lúc 2h30 rạng sáng 27-5-2011, tổ tuần tra Đại đội 5, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội do Trung úy Vũ Minh Đức phụ trách, làm nhiệm vụ tại khu vực phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, đã phát hiện một đôi nam nữ thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trong túi xách của đối tượng nữ có 1 khẩu súng ngắn (dạng súng colt xoay) và 17 viên đạn, trong đó có 15 viên đạn súng colt xoay và 2 viên đạn súng K59. Các đối tượng khai là Nguyễn Trà Mi, (SN 1983, nữ), ở phố Trần Nguyên Hãn, Hà Nội và Hoàng Minh Đức (SN 1989), ở quận Hoàn Kiếm. Khẩu súng trên các đối tượng khai vừa nhặt được trên đường. Tổ tuần tra Đại đội 5 đã lập biên bản, giao các đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý.

Hà Trang