Nhẫn tâm dùng chày sát hại vợ vì mâu thuẫn kéo dài gần 10 năm

ANTD.VN - Mâu thuẫn gia đình tích tụ trong một thời gian dài, đến lúc túng quẫn người đàn ông đã dùng chày sát hại vợ.

Ngày 16-3, Cơ quan CSĐT - CAQ Long Biên, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Nghĩa (SN 1960, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi “Giết người”.

Hung khí của vụ án

Theo tài liệu của CAQ Long Biên, do có mâu thuẫn tích tụ gần 10 năm với vợ là bà P.T.K (SN 1962, ở phường Bồ Đề), ngày 28-1, Nghĩa đã nảy sinh ý định giết người bạn đời của mình.

Khoảng 11h trưa 29-1, Nghĩa đi xe máy từ huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình về nhà ở quận Long Biên và thấy vợ đang ngủ. Lúc này, người đàn ông đi xuống bếp dùng chày gỗ quay lại sát hại vợ. 

Gây án xong, người đàn ông này thu dọn hiện trường rồi cầm theo chày ra xe máy bỏ đi. Khi Nghĩa đến cây xăng Phú Viên, thuộc phường Bồ Đề, đã phi tang chiếc chày gỗ vào bụi rậm ven đường và di chuyển về Thái Bình. Trên đường đi, Nghĩa vứt chiếc áo khoác và đôi găng tay xuống mương nước.

17h cùng ngày, khi người nhà thông báo việc bà K tử vong, Nghĩa đã đến Công an quận Long Biên đầu thú.