Nhóm côn đồ chém chết người trên đường đi "giải quyết ân oán"

ANTD.VN - Xảy ra va chạm giao thông trong đêm tối, nhóm đối tượng đã dùng hung khí chém khiến một nam thanh niên tử vong.

Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nam (SN 1995) và Nguyễn Việt Anh (SN 1983) cùng trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội và Vũ Hồng Hải (SN 1995, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Các đối tượng trong vụ án

Theo điều tra, tối 27-2, sau bữa liên hoan sinh nhật của Nam, nhóm 7 thanh niên nam nữ rủ nhau đi đến quán karaoke ở địa bàn phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại đây, một cô gái trong nhóm tên là M đã “tâm sự” về việc bị hai nam thanh niên ở huyện Gia Lâm xúc phạm trên mạng xã hội, sau đó xảy ra mâu thuẫn. Hai bên hẹn gặp nhau tại ngã tư Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm để giải quyết mâu thuẫn, nên M. nhờ cả nhóm đi “hóa giải ân oán”.

Hung khí các đối tượng gây án

Trước khi đi, nhóm bạn của M. đã mang theo hung khí để "phòng thân". Khoảng 0h30 ngày 28-2, trong lúc lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh thuộc địa bàn phường Phúc Đồng, quận Long Biên, xe ô tô của nhóm M. xảy ra va chạm với một chiếc xe máy do hai nam thanh niên điều khiển.

Hai bên xảy ra to tiếng, và 3 đối tượng trong nhóm M. đã lao xuống, dùng kiếm chém liên tiếp khiến người đi xe máy là anh L.V.T (SN 1995, trú tại tỉnh Thanh Hóa) tử vong tại chỗ. Gây án xong, nhóm M. lên xe ô tô tiếp tục di chuyển, rồi về nhà M. ngủ.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT- Công an quận Long Biên đã bắt giữ các đối tượng gây ra vụ án, đồng thời củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo cán bộ điều tra, sau khi gây án, nhóm “côn đồ” này đã sử dụng  nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, khi biết cơ quan Công an đang điều tra vụ việc, nhóm hung thủ đã mang xe ô tô đi cất giấu tại một bãi xe ở quận Hà Đông, đồng thời phi tang thanh kiếm. Tiếp đó, các đối tượng bàn bạc, trốn đi nhiều nơi để tránh việc truy bắt của cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Long Biên phối hợp với các lực lượng chức năng Công an thành phố đã bắt giữ Việt Anh và Hải, riêng đối tượng Nam đã bỏ trốn. Đến ngày 8-3, Nguyễn Hoàng Nam đã đến cơ quan công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.